01:11 05/01/2017

Hơn 30.000 việc làm Tết dành cho người lao động

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 thành phố có khoảng 30.000 việc làm thời vụ đang chờ người lao động.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh, những việc làm Tết được tuyển dụng năm nay tập trung ở các nhóm ngành như kinh doanh, bán hàng, dệt may, dịch vụ du lịch - nhà hàng - khách sạn, dịch vụ phục vụ (bảo vệ, giúp việc gia đình, nhân viên giao hàng…). Đây là những công việc được tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, hoàn thành các đơn hàng cuối năm và đưa hàng hóa phục vụ Tết Đinh Dậu 2017 của các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất.


Hơn 30.000 việc làm thời vụ dành cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Dinh Dậu 2017.

Ngoài ra, đại diện Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện nay đơn vị đã tiếp nhận hơn 3.000 việc làm Tết đến từ hơn 400 đơn vị, doanh nghiệp với nhiều vị trí khác nhau dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu làm thêm vào dịp Tết. Với mức thu nhập bình quân từ 15.000 - 50.000 đồng/giờ và 140.000 – 300.000 đồng/ngày tùy theo thời gian, thời điểm làm việc và khối lượng công việc.


Theo đó, những việc làm được tuyển dụng nhiều dịp Tết này là: thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại siêu thị; phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, nhân viên kho bãi, cắt vải, xếp hàng lên kệ, chuyển hàng lên xe tại các công ty may mặc…


Dịp Tết cũng là thời điểm nở rộ các công ty giới thiệu việc làm “ma” lừa người lao động, nhiều bạn sinh viên, người lao động do nhẹ dạ cả tin vẫn dễ bị sập bẫy của các công ty này. Tuy nhiên, theo các nhà quản lý lao động, đa phần những công ty giới thiệu việc làm này thường rao tuyển những công việc có thu nhập cao, công việc nhẹ nhàng nhưng khi đến xin việc người lao động muốn có việc phải nộp một khoản phí xin việc rất cao từ 200.000 – 500.000 đồng/người. Sau nhiều lần giới thiệu, người lao động thường không có việc làm ưng ý mà lại không lấy lại được tiền phí xin việc….


Để không bị lừa đảo khi đi xin việc tại các công ty giới thiệu việc làm không rõ ràng, ông Trần Anh Tuấn cho rằng, người lao động nên tránh xa những lời rao tuyển trên mạng, trên các tờ rơi, quảng cáo dán trước cổng trường, công ty… mà nên tìm việc tại các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín, địa chỉ rõ ràng của thành phố. Nếu nơi nào có mức đóng phí thì người lao động cần tỉnh táo, suy xét kĩ lưỡng đừng để "tiền mất tật mang". Người lao động cũng nên tránh xa những trung tâm nằm trong hẻm nhỏ, địa chỉ xa thành phố, những nơi không có địa điểm cố định...


Hoàng Tuyết