12:09 05/12/2012

Hơn 300 năm mất ăn trứng gà vì chứng khoán

Nếu mỗi ngày ăn một quả trứng gà, thì vì sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán, trung bình một nhà đầu tư chứng khoán Trung Quốc trong năm qua đã mất hơn 300 năm không được ăn trứng gà.

Nếu mỗi ngày ăn một quả trứng gà, thì vì sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán, trung bình một nhà đầu tư chứng khoán Trung Quốc trong năm qua đã mất hơn 300 năm không được ăn trứng gà.


Năm 2012 có thể nói là một năm không thuận lợi đối với các nhà đầu tư khi mà chỉ số chứng khoán Thượng Hải đã lập mức thấp kỉ lục trong vòng 45 tháng, còn chỉ số chứng khoán Thâm Quyến không ngừng lao dốc.


Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đau đầu vì chứng khoán. Ảnh Internet.


Theo tờ “Dương Tử Vãn báo” của Trung Quốc số ra ngày 4/12, tính tới cuối tháng 11, tổng số tiền bốc hơi trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và Sàn Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến trong năm 2012 này là 4.300 tỉ nhân dân tệ. Như vậy, trung bình một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bị thua lỗ 76.800 Nhân dân tệ.


Căn cứ vào số liệu đã được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố, thu nhập bình quân năm 2011 của người dân sống ở các thành phố, thị trấn của nước này là 21.810 Nhân dân tệ. Cộng thêm tăng trưởng bình quân 8%/năm, thu nhập năm 2012 của họ vào khoảng 23.555 Nhân dân tệ, chỉ bằng 30% của số thua lỗ trung bình của các nhà đầu tư chứng khoán.


Điều đó có nghĩa đại bộ phận trong giới làm công ăn lương tham gia đầu tư chứng khoán ở Trung Quốc đã làm không công trong năm 2012. Hơn nữa, vì thua lỗ trên sàn chứng khoán, thu nhập hai năm trước của họ cũng “bay” sạch.


Nếu tính chi li một chút, 76.800 Nhân dân tệ mua có thể mua được 120.000 quả trứng gà và như vậy nhà đầu tư chứng khoán đã mất hơn 300 năm không được ăn trứng gà nếu mỗi ngày họ ăn một quả.



Nam Khánh