09:17 14/09/2014

Hơn 200.000 người vẫn mắc kẹt sau trận lụt Ấn Độ

Còn hơn 200.000 người bị mắc kẹt ở vùng Kashmir kể cả khi nước lũ đã rút. Con số này được coi là sự phản ánh đầy đủ mức độ tàn phá đáng sợ của trận lũ lịch sử này.

Giới chức Ấn Độ cho biết tính đến ngày 13/9 vẫn còn hơn 200.000 người bị mắc kẹt ở vùng Kashmir kể cả khi nước lũ đã rút. Con số này được coi là sự phản ánh đầy đủ mức độ tàn phá đáng sợ của trận lũ lịch sử này.

Còn hơn 200.000 người bị mắc kẹt ở vùng Kashmir kể cả khi nước lũ đã rút.


Theo thống kê trước đó của chính quyền liên bang Ấn Độ, tại vùng Kashmir do nước này kiểm soát, 200 người dân đã thiệt mạng trong trận lũ, trong khi 130.000 người được giải cứu. Tổng cộng 450 người Ấn Độ và Pakistan được xác nhận thiệt mạng sau lũ lụt và lở đất do mưa lớn kéo dài. Vốn đã phải vật lộn với trận thiên tai quy mô lớn, các nhân viên cứu hộ lại phát hiện thêm người mắc kẹt ở thành phố chính Srinagar của Kashmir cùng các vùng lân cận bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sau khi lớp bùn đất rút xuống. Theo một quan chức vùng Jammu, hiện tại lực lượng cứu hộ đã có thể đi sâu vào các ngôi nhà, giải cứu người dân bị kẹt và phát hiện thêm hàng loạt thi thể, tuy nhiên rất khó đánh giá số nạn nhân chính xác.


Bên cạnh đó, những lo ngại về bệnh dịch liên quan đến nước và sức khỏe người dân đang dần gia tăng, trong bối cảnh truyền thông Ấn Độ phát hiện xác động vật tràn lan trên các đường phố. Quốc vụ khanh Ấn Độ Omar Abdullah nhấn mạnh vấn đề cung cấp nước sạch cũng như khử trùng nước nhằm giảm khả năng phát sinh bệnh dịch. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan thừa nhận Ấn Độ chắc chắn sẽ phải đối mặt với các bệnh liên quan đến nước như tiêu chảy do viêm dạ dày, song cũng khẳng định nước này hiện cảnh giác với mọi diễn biến của tình hình sau lũ. 


Trận lũ vừa qua được đánh giá là khủng khiếp nhất trong nửa thập kỷ trở lại đây tại Ấn Độ.


Trận lũ vừa qua được đánh giá là khủng khiếp nhất trong nửa thập kỷ trở lại đây tại vùng Kashmir. Một tuần kể từ khi thiên tai hoành hành, hàng chục nghìn người vẫn đang phải bám víu lấy sự sống trên các mái nhà hoặc chen chúc trong các trung tâm cứu hộ. Ngoài ra, hàng loạt người dân Kashmir đã bày tỏ sự phẫn nộ trước tiến độ chậm chạp của công tác ứng phó thiên tai. Họ cáo buộc chính quyền địa phương và quân đội bỏ mặc dân, trong khi ưu tiên giải cứu khách du lịch và những người được lựa chọn từ trước.



TTXVN/Tin Tức