06:20 04/06/2015

Hơn 20 binh sĩ Ấn Độ thương vong do phiến quân tập kích

Ít nhất 10 binh sĩ Lục quân Ấn Độ đã thiệt mạng và 12 binh sĩ bị thương trong vụ tập kích ngày 4/6 của phiến quân tại bang Manipur, Đông Bắc Ấn Độ.

Hãng Zee News cho biết ít nhất 10 binh sĩ Lục quân Ấn Độ đã thiệt mạng và 12 binh sĩ bị thương trong vụ tập kích ngày 4/6 của phiến quân tại quận Chandel, bang Manipur, Đông Bắc Ấn Độ. 


Quân đội Ấn Độ đang phải đối mặt với bạo lực bùng phát do phe nổi dậy ở phía đông bắc đất nước.


Vụ tập kích xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng, khi một nhóm binh sĩ của đơn vị Dogra đang làm nhiệm vụ tuần tra thường ngày dọc tuyến đường Tengnoupal-New Samtal, cách thủ phủ Imphal của Manipur khoảng 200 km. Các lực lượng an ninh Ấn Độ đã được điều đến hiện trường để phối hợp với lực lượng Lục quân truy quét phiến quân.


* Hãng PTI ngày 4/6 đưa tin Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động khủng bố và cực đoan xuất phát từ các nước láng giềng, cho rằng đây vẫn là mối đe dọa an ninh lớn đối với Ấn Độ cũng như các nước khác trong khu vực.

Phát biểu tại Đại học Tổng hợp Quốc gia danh tiếng của Belarus trong khuôn khổ chuyến thăm nước này, Tổng thống Mukherjee nhấn mạnh: “Chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bắt nguồn từ các nước láng giềng có chung đường biên giới vẫn là mối lo ngại an ninh lớn đối với cả Ấn Độ và Belarus. Việc giải quyết thách thức này đòi hỏi sự hợp tác lớn hơn giữa tất cả các quốc gia và với một mục đích rõ ràng”. Tổng thống Mukherjee khẳng định Ấn Độ luôn đề cao biện pháp hòa bình trong chính sách đối ngoại.
TN