10:07 12/10/2012

Hơn 2 tỷ người sử dụng Internet

Hơn 1/3 dân số thế giới hiện sử dụng Internet, tuy nhiên có sự khác biệt quá lớn về giá cước dịch vụ. Trong khi đó, số người sử dụng điện thoại di động trên toàn cầu hiện đạt khoảng 6 tỷ người (riêng năm 2011 đã tăng thêm hơn 600 triệu người sử dụng).

Hơn 1/3 dân số thế giới hiện sử dụng Internet, tuy nhiên có sự khác biệt quá lớn về giá cước dịch vụ. Trong khi đó, số người sử dụng điện thoại di động trên toàn cầu hiện đạt khoảng 6 tỷ người (riêng năm 2011 đã tăng thêm hơn 600 triệu người sử dụng).

 

Theo báo cáo về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) năm 2012, được Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) công bố ngày 11/10, nhờ tăng cường dịch vụ băng thông rộng trên toàn thế giới, số người sử dụng Internet trong năm 2011 đã tăng 11%, nâng tổng số người sử dụng mạng lưới này trên toàn cầu lên 2,3 tỷ người. Tuy nhiên, ITU cho biết hiện đang còn tồn tại sự khác biệt quá lớn về giá cước dịch vụ. Phần lớn các nước nghèo lại phải trả giá cước dịch vụ đắt hơn. Ví dụ, tại Nigiêria, giá cước kết nối Internet đắt hơn 7 lần so với ở Mỹ và 20 lần so với các nước châu Âu.

 

Giám đốc Văn phòng Phát triển viễn thông của ITU, ông Brahima Sanou cho biết trong lĩnh vực ICT, phân khúc điện thoại di động băng thông rộng có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhất trong giai đoạn 2010-2011 và tính đến cuối năm 2011 đã có 1,1 tỷ thuê bao. Mặc dù có sự tăng trưởng đột phá như vậy, song giá cả dịch vụ ICT lại khá cao ở rất nhiều nước có thu nhập thấp.

 

Cũng theo báo cáo của ITU, lợi tức từ lĩnh vực viễn thông đạt mức 1,5 nghìn tỷ USD trong năm 2010, tương đương với 2,4% GDP toàn thế giới.

 

 

TTXVN/Tin tức