11:07 02/11/2014

Hơn 1.200 người Iraq thiệt mạng trong tháng 10

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, tình trạng bạo lực tại Iraq đã khiến ít nhất 1.273 người thiệt mạng chỉ riêng trong tháng 10 vừa qua.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 1/11, tình trạng bạo lực tại Iraq đã khiến ít nhất 1.273 người thiệt mạng chỉ riêng trong tháng 10 vừa qua.

hung cảnh hoang tàn sau vụ đánh bom xe tại quảng trường Wathiq, thủ đô Baghdah ngày 28/10. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Iraq (UNAMI) cho biết đã có ít nhất 856 dân thường và 417 nhân viên an ninh thiệt mạng và hơn 2.000 bị thương. Theo UNAMI, hồi tháng 9 cũng đã có ít nhất 1.119 người thiệt mạng.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Chính phủ Iraq, do liên bộ quốc phòng, nội vụ và y tế tổng hợp cho thấy đã có tổng cộng 1.725 dân thường và nhân viên an ninh thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương.

Hiện còn nhiều người thiệt mạng vẫn chưa được thống kê đầy đủ và vẫn còn hàng trăm người đang mất tích trên khắp quốc gia này.

Các quan chức an ninh và y tế Iraq cho biết ngày 1/11, các vụ đánh bom xảy ra tại thủ đô Baghdad đã làm ít nhất 24 người thiệt mạng. Thủ đô của Iraq phải đối mặt với mối đe dọa an ninh từ lực lượng phiến quân khi các vụ đánh bom trên xảy ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra những ngày lễ chính của người Hồi giáo dòng Shiite.

Trong vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra trong ngày 1/11, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ được đặt trên xe tải nhằm vào một trạm kiểm soát hướng về phía Nam Baghdad, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 53 người bị thương.

Các quan chức an ninh cho biết vụ đánh bom liều chết này là vụ tấn công duy nhất ở khu vực trên. Trong khi đó, một quan chức y tế cho hay có một vụ đánh bom xe nhằm vào các cửa hàng ở gần khu vực Yusifiyah cũng gây ra thương vong, góp phần vào tổng số người thiệt mạng nêu trên.


TN
(Theo AFP)