02:21 20/02/2015

Hơn 10.000 lượt người viếng Đền thờ Bác Hồ ở Hậu Giang

Trong 2 ngày 19 và 20/2 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Ất Mùi năm 2015), tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đã đón hơn 10 ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng.

Trong 2 ngày 19 và 20/2 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Ất Mùi năm 2015), tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đã đón hơn 10.000 lượt người đến thăm viếng.


Đền thờ Bác Hồ. Nguồn: haugiang.gov


Theo Ban quản lý Đền thờ Bác, hàng năm cứ vào dịp lễ, Tết, nhân dân khắp nơi quy tụ về đây viếng Bác. Đặc biệt, năm nay lượng người về viếng Đền thờ Bác nhiều hơn mọi năm. Chỉ riêng trong ngày mùng 1 Tết, đã có hơn 6 ngàn lượt người đến viếng. Trong dòng người về viếng Đền thờ Bác, chị Huỳnh Ngọc Tiền, ngụ tỉnh Bạc Liêu, vui vẻ cho biết tuy là người ngoài tỉnh nhưng mỗi dịp Tết đến, tôi thường đến thắp nén nhang, viếng Đền thờ Bác, cầu nguyện cho đất nước thanh bình, nhân dân ấm no hạnh phúc.

Đón Xuân năm nay, Đền thờ Bác ở Hậu Giang thêm ấm áp hơn khi được Tỉnh ủy Hậu Giang chọn tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với thông điệp “Tình Xuân Hậu Giang” tại đền thờ Bác, được cầu truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh - truyền hình Hậu Giang, thu hút hàng ngàn lượt người dân địa phương tham dự.

Đối với người dân ở xã vùng sâu Lương Tâm, Tết năm nay niềm vui dường như được nhân đôi bởi bao đời nay người dân nơi đây chưa có cái Tết nào lớn như Tết năm nay, được đón giao thừa tại quê nhà, xem bắn pháo hoa giữa vùng quê mênh mông là ruộng lúa, vườn cây ăn trái. Đến dự lễ đón giao thừa, bác Nguyễn Văn Lý xúc động nói "Người dân chúng tôi đón Tết năm nay rất vui, lần đầu tiên được xem chương trình lễ đón giao thừa lớn nhất, xem bắn pháo hoa tận mắt".

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu thăm viếng Đền thờ Bác ngày đầu năm, lãnh đạo huyện Long Mỹ, Ban quản lý Đền thờ đã tu bổ, chỉnh trang sạch đẹp khuôn viên, khu di tích; phân công cán bộ, nhân viên trực 24/24h trong những ngày Tết; thành lập tổ an ninh trật tự, điểm trông giữ xe để nhân dân, du khách đến thăm viếng thuận lợi.

Sau ngày hòa bình, từ nguyện vọng tha thiết của Đảng bộ và nhân dân xã Lương Tâm, năm 1990 Đền thờ Bác được xây dựng khang trang tại đây. Năm 2000, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây còn là địa chỉ giáo dục cho thế hệ trẻ, nhân dân địa phương hiểu biết thêm về cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Trong những ngày Tết cổ truyền, nhân dân trong tỉnh lại quy tụ về đây dâng lên Bác tình cảm yêu thương, trân trọng nhất.


Huỳnh Sử (TTXVN)