07:08 04/07/2012

Hôm nay, hơn 600.000 thí sinh thi Toán, Vật lý

Hôm nay (4/7), thí sinh khối A, A1 và V sẽ thi hai môn đầu tiên của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2012: môn Toán (buổi sáng, thi tự luận) và Vật lý (buổi chiều, thi trắc nghiệm).

Hôm nay (4/7), thí sinh khối A, A1 và V sẽ thi hai môn đầu tiên của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2012: môn Toán (buổi sáng, thi tự luận) và Vật lý (buổi chiều, thi trắc nghiệm). Như thông lệ hàng năm, sáng ngày 4/7, tỷ lệ thí sinh đến dự thi ngày đầu sẽ cao hơn so với số thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi.

 

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại Hội đồng thi trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng hôm qua, 3/7. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

 

73,4% thí sinh làm thủ tục dự thi


Theo thống kê của Bộ GD-ĐT số thí sinh đăng kí dự thi đại học đợt 1 là 869.233. Trong ngày đến làm thủ tục dự thi (ngày 3/7) có 637.980 thí sinh, đạt 73,4% so với số đăng ký dự thi. Đợt 1 có 125 trường đại học tổ chức thi với 1.023 điểm thi, 29.916 phòng thi và 76.230 cán bộ tham gia tổ chức thi.


Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thương mại Hà Nội, ông Bùi Xuân Nhạ cho biết: Theo đánh giá ban đầu, cũng như mọi năm số lượng thí sinh đến dự thi so với hồ sơ ĐKDT chỉ đạt khoảng 70%. Tình trạng một thí sinh nộp nhiều hồ sơ và đến phút cuối mới đưa ra quyết định chọn trường nào vẫn là hiện tượng phổ biến.


 

Tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực Cầu Diễn (Hà Nội) vào lúc hơn 7 giờ sáng khiến nhiều thí sinh đến điểm thi muộn hơn so với quy định. Ảnh: Lê Vân

 

Tại TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại các trường ĐH đều khá cao: ĐH Sài Gòn khoảng 83% thí sinh đến làm thủ tục; ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh hơn 70% thí sinh, ĐH Tôn Đức Thắng lượng thí sinh đến làm thủ tục đạt 80,05%… Theo nhận định tại các hội đồng thi thì lượng thí sinh “ảo” năm nay ít hơn năm ngoái.


Ông Mỵ Giang Sơn, Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sài Gòn cho biết: Năm nay, lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 83%, cao hơn so với những năm trước, những năm trước trung bình tỉ lệ này là 78 - 79%. Là hội đồng thi có lượng thí sinh dự thi đông nhất ở TP Hồ Chí Minh vào đợt thi này (24.000 thí sinh tại 23 điểm thi), từ trước trường đã chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan để đảm bảo cung cấp điện, hỗ trợ đảm bảo an ninh, phục vụ y tế… nhằm giúp kỳ thi diễn ra trong trật tự, an toàn.


Ông Lê Văn Tán, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày làm thủ tục dự thi có 76% thí sinh đăng ký đến làm thủ tục dự thi tại các điểm thi của trường ở TP Hồ Chí Minh. Lượng thí sinh đến làm thủ tục đông nhất là tại hội đồng thi Quy Nhơn (88%). Trong ngày làm thủ tục dự thi, chỉ có một số sai sót nhỏ về họ tên, ngày tháng năm sinh được thí sinh chỉnh sửa và đã được các cán bộ coi thi giải quyết ngay tại phòng thi.


Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh các trường trong ngày làm thủ tục dự thi thì nhiều trường đã chủ động bố trí nhiều chỗ ở và suất ăn miễn phí cho thí sinh ở xa đến dự thi. Các trường đã chủ động xử lý, kịp thời điều chỉnh các sai sót trong Giấy báo dự thi của thí sinh, giúp thí sinh được làm thủ tục dự thi đúng nguyện vọng đăng ký, nhất là các trường hợp đăng ký thi khối A1.

 

Xảy ra ùn tắc cục bộ


Sáng 3/7, nhiều tuyến đường của Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do một lượng lớn thí sinh và người nhà từ các tỉnh đổ về các điểm dự thi làm thủ tục. Tuy mới là ngày làm thủ tục dự thi của các thí sinh dự thi kỳ thi ĐH đợt 1 khối A, A1 và V nhưng không khí tại trường thi đã trở nên “nóng” hơn bởi thời tiết và sự căng thẳng của thí sinh khi phải vượt qua một hành trình với giao thông tắc nghẽn trước khi tới được phòng thi để làm thủ tục dự thi. 8 giờ sáng là thời điểm thí sinh làm thủ tục nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế dự thi nhưng do tình trạng tắc đường nên tại nhiều điểm thi phải đến 9 giờ sáng mới tiến hành làm các thủ tục trên.


Còn tại TP Hồ Chí Minh, do lượng thí sinh và phụ huynh đổ dồn về thành phố khá đông nên ngay từ sáng sớm tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố xe cộ khá đông. Mặc dù có sự chuẩn bị kỹ, có lực lượng sinh viên tình nguyện, lực lượng công an giao thông cắm chốt tại các cổng trường nhưng tình hình giao thông trước một vài cổng trường học diễn ra khá căng thẳng. Tiêu biểu là tại ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, do có lượng thí sinh dự thi khá đông và gần chợ Gò Vấp nên ngay từ 6 giờ sáng ngày 3/7 các tuyến đường gần khu vực trường như: đường Lê Quang Định, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Nghi… đã diễn ra tình trạng kẹt xe trong một thời gian dài.


Theo báo cáo nhanh ngày làm thủ tục dự thi của Bộ GD - ĐT: trên quy mô toàn quốc, không có hiện tượng ùn tắc giao thông lớn trong ngày làm thủ tục dự thi. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn hiện tượng kẹt xe cục bộ tại một số nút giao thông dẫn đến việc thí sinh tại một số trường đến làm thủ tục dự thi muộn.


Nhận định của Bộ GD - ĐT cũng ghi nhận, nhìn chung về khí hậu tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vinh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh là khá mát mẻ. Các điều kiện phục vụ tổ chức thi được chuẩn bị khá chu đáo. Ở tất cả các hội đồng thi, điện, nước được cung cấp ổn định. Đặc biệt lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện tiếp tục phát huy hiệu quả đối với việc hỗ trợ công tác tổ chức thi: tham gia hướng dẫn thí sinh đi lại, tư vấn nơi ăn, chốn ở, giúp thí sinh và người nhà đến địa điểm thi thuận lợi, phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết trật tự giao thông.


Lê Vân - Đan Phương