SCIC đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 8.000 tỷ đồng trong năm 2017

Tại cuộc họp báo diễn ra sáng 19/4, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thông báo kết quả đạt dược trong quý I/2017 cũng như đề ra định hướng kinh doanh của đơn vị trong năm 2017.

Theo đó, ước tính trong quý I/2017, doanh thu của SCIC đạt 639 tỷ đồng, bằng 22% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 584 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch năm 2017 và bằng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế đạt 503 tỷ, bằng 29% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, hoạt động kinh doanh của SCIC trong quý I đạt khá thấp so với mục tiêu đề ra trong năm 2017 với tổng doanh thu đạt 11.241 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8.330 tỷ đồng và sau thuế là 7.343 tỷ đồng.

Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Hiển, Phó Tổng Giám đốc SCIC cho biết, việc bán vốn thường hoạt động tập trung vào quý III, IV vì quý I và II doanh nghiệp tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) nên các báo cáo tài chính sau khi ĐHCĐ thì SICI mới có và xác định phần vốn. Tuy nhiên có những năm, quý I cũng có doanh thu lớn vì số tiền chuyển từ quý III, IV năm trước thì quý I năm sau mới về như năm 2016 chuyển 1.000 tỷ đồng từ việc thoái vốn ở khách sạn Kim Liên. Cùng với đó là những khó khăn liên quan đến việc thoái vốn như số lượng doanh nghiệp nhỏ còn nhiều, không hấp dẫn nhà đầu tư dẫn đến doanh thu quý I còn thấp. Tiếp đến là những định hướng của SICI liên quan đến các ĐHCĐ mà SICI có phần vốn tại các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐTV SCIC khẳng định, SCIC vẫn quyết tâm với tinh thần làm theo các quy định pháp luật, tìm nhà đầu tư và bán công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, trong mọi hoạt động SCIC thống nhất nguyên tắc chỉ đạo ĐHCĐ: “Trước hết đạt mục tiêu giữ giá trị của Nhà nước ở doanh nghiệp, không chỉ bảo toàn phần vốn mà còn hướng tới tăng trưởng. Khi đạt được mục tiêu đó thì các vấn đề khác không khó để giải quyết”.

Liên quan đến các dự án đầu tư của SCIC trong năm 2017, ông Nguyễn Đức Chi cũng chia sẻ, SCIC hướng tới đầu tư hạ tầng xã hội. Hiện nay, SCIC đã xúc tiến và ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư cùng bệnh viện K theo hình thức PPP và đã thống nhất báo cáo Bộ Y tế. Bên cạnh đó, SCIC tiếp tục đầu tư tháp tài chính quốc tế và dự kiến khởi công trong năm 2017; đồng thời đẩy mạnh đầu tư dự án, các công cụ tài chính để mang lại lợi ích cho Tổng Công ty. Đặc biệt, SCIC đã quyết định góp vốn đầu tư vào dự án nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam. Đây là dự án mà SCIC đặt nhiều kỳ vọng sẽ có một doanh nghiệp Việt Nam sản xuất thuốc ung thư cho người Việt Nam.




Đức Duy (TTXVN)
SCIC thúc đẩy quản trị doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế
SCIC thúc đẩy quản trị doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế

Quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế là một yêu cầu quan trọng để các doanh nghiệp Nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo niềm tin với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN