Nga bơm vốn cho 2 ngân hàng 'đỡ' đòn phương Tây

Chính phủ Nga đã đồng ý "bơm" 239 tỷ Ruble (6,6 tỷ USD) cho 2 trong số những ngân hàng nhà nước lớn nhất của nước này đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt của Phương Tây.

 

Theo sắc lệnh được ký tuần trước và đăng trên trang web chính phủ hôm 25/8, phần lớn nguồn tài chính này, khoản 214 tỷ Ruble, sẽ được rót cho Ngân hàng VTB, trong khi Ngân hàng Rosselkhozbank sẽ nhận được 25 tỷ Ruble.

 

Cả 2 ngân hàng của Nga đều bị ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt mà Phương Tây áp đặt vì cho rằng Moskva hỗ trợ cho lực lượng ly khai tại Ukraine. Hai ngân hàng này hầu như không còn cơ hội vay vốn tại các thị trường tài chính Phương Tây.

 

Các ngân hàng này sẽ phát hành các cổ phiếu ưu đãi mới và sẽ được Quỹ phúc lợi quốc gia Nga thu mua.

 

TN

Phương Tây trừng phạt và cô lập Nga: Lợi bất cập hại
Phương Tây trừng phạt và cô lập Nga: Lợi bất cập hại

Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đang phải đối mặt với những tổn thất lớn về kinh tế khi họ tham gia vào các nỗ lực mới nhất chống lại Nga. Quan trọng hơn, các lệnh trừng phạt mở rộng đang làm xói mòn các lợi ích và tổn hại đến các đồng minh cũng như đối tác của Mỹ ở châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN