Myanmar cho phép ngân hàng Việt Nam mở giao dịch

Truyền thông Myanmar ngày 21/7 cho biết trong giai đoạn đầu tiên, Ngân hàng trung ương Myanmar đã chọn ra 25 trong tổng số 30 ngân hàng nước ngoài để mở giao dịch ngân hàng của quốc gia Đông Nam Á này cho giới đầu tư nước ngoài.

Tờ "Mizzima News" cho biết trong số 25 ngân hàng này, Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Mauritius, Australia và Pháp đều có 1 ngân hàng; trong khi Malaysia, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản đều có 3 ngân hàng; và nhiều nhất là Thái Lan có tới 4 ngân hàng. Hiện có tới 10 ngân hàng nước ngoài sẽ được phép hoạt động tại Myanmar và giấy phép hoạt động sẽ được cấp trong Quý III năm nay. Những ngân hàng nước ngoài được cấp phép phải có ít nhất 75 triệu USD tiền vốn, trong đó 40 triệu USD sẽ chịu sự giám sát của Ngân hàng trung ương Myanmar.

Tới nay, mới có hơn 20 ngân hàng tư nhân và 3 ngân hàng quốc doanh ở quốc gia Đông Nam Á này.


T.N (Theo THX)
Ngân hàng Thế giới mong muốn hỗ trợ Việt Nam
Ngân hàng Thế giới mong muốn hỗ trợ Việt Nam

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khẳng định cá nhân ông rất quan tâm đến sự phát triển của Việt Nam, nhiều lãnh đạo cấp cao của WB và Công ty tài chính quốc tế có mặt trong đoàn đều mong muốn hỗ trợ Việt Nam để Việt Nam có thể sử dụng có hiệu quả các nguồn lực công và tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN