Liên doanh chứng khoán lỗ 1,8 tỷ USD

Liên doanh môi giới chứng khoán giữa Ngân hàng Mitsubishi UFG Financial Group (MUGF) của Nhật Bản và Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley của Mỹ có tên Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Ltd. (MUMSS) vừa thông báo lỗ kỷ lục 145 tỷ yên (1,8 tỷ USD) tài khóa kết thúc tháng 3/2011 do thua lỗ 99,3 tỷ yên từ các hoạt động kinh doanh phái sinh trong quý cuối tài khóa này.

Thông báo trên được đưa ra tại buổi họp báo ở Tôkyô ngay trước khi Morgan Stanley công bố kết quả kinh doanh của hãng trong 3 tháng đầu năm 2011.

Ảnh internet


Các quan chức của MUMSS nhấn mạnh rằng thua lỗ của liên doanh không phải là lỗi của nhà giao dịch đơn lẻ hay từ hoạt động giao dịch bất hợp pháp mà là do công tác quản lý rủi ro yếu kém.

Tuy nhiên, MUMSS từ chối trình bày chi tiết của các giao dịch gây thua lỗ, đồng thời khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch của khách hàng trong tương lai. MUMSS cũng vừa thông báo sẽ cắt giảm tổng cộng khoảng 750 việc làm trong tài khóa kết thúc tháng 3/2012.

Với 60% tài sản thuộc sở hữu của MUGF và 40% còn lại của Morgan Stanley, MUMSS được thành lập sau khi MUGF ra tay hỗ trợ tài chính Morgan Stanley bằng cách mua lại 21% cổ phần trị giá 9 tỷ USD của ngân hàng Mỹ này hồi năm 2008 khi cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ lên tới cao trào.

Trong quý đầu năm 2011, lợi nhuận của Morgan Stanley đã giảm gần 50%, song kết quả kinh doanh vẫn tốt hơn dự báo của giới phân tích nhờ nguồn thu mạnh hơn dự kiến từ giao dịch "fixed-income". Sau thông báo trên, cổ phiếu của Morgan Stanley tăng 2,9% vì giới đầu tư thêm hy vọng rằng các giao dịch trái phiếu vốn lộn xộn trong thời gian dài vừa qua sẽ dần trở lại quỹ đạo.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN