Chứng khoán thế giới đảo chiều đi xuống trước tuyên bố của Xlôvakia

 


Trong phiên giao dịch ngày 11/10, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trước khi bắt đầu mùa công bố lợi nhuận của các công ty, trong bối cảnh giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng sau kết quả bỏ phiếu của Xlôvakia.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones quay đầu giảm nhẹ 16,88 điểm, tương đương 0,15%, đóng cửa ở mức 11.416,30 điểm. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite vẫn giữ được đà đi lên của phiên trước đó, lần lượt tăng 0,65 điểm (0,05%) và 16,98 điểm (0,66%) lên 1.195,54 điểm và 2.583,03 điểm.

Chỉ vài phút sau khi Phố Uôn đóng cửa, các nhà lập pháp của Xlôvakia đã quyết định phản đối việc mở rộng Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF), trong một cuộc bỏ phiếu mà Chính quyền phe trung hữu của nước này đã bị thất thế. Xlôvakia là quốc gia cuối cùng trong số 17 thành viên của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), nhằm đưa ra quyết định thành lập EFSF, giúp khu vực này thoát khỏi “bóng đen” của cuộc khủng hoảng nợ.

Các nhà đầu tư cũng chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc họp bàn về chính sách của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED), dự kiến ​​ sẽ được thông báo vào ngày 12/10. Sau khi cuộc họp ngày 21/9, Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) công bố một kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 400 tỷ USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang trên đà suy yếu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị 3 trong tổng số 10 nhà hoạch định chính sách hàng đầu của FED phản đối.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 11/10, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đều đảo chiều đi xuống, do sự phản đối của Xlôvakia về việc triển khai quỹ cứu trợ mở rộng khu vực đồng euro, hay còn gọi là EFSF và cảnh báo của Giám đốc Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Jean Claude Trichet rằng nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những nguy hiểm mang tính hệ thống. Tại Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 giảm 0,06%, đóng cửa ở mức 5.395,7 điểm; chỉ số CAC 40 của Pháp cũng giảm 0,25%, xuống 3.153,52 điểm. Không nằm ngoài xu hướng này, số Ibex-35 của Tây Ban Nha và chỉ số FTSE Mib của Italia cũng lần lượt giảm 0,53% và 0,38%. Tuy nhiên, đi ngược lại xu hướng này, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX lại tăng 0,3% và chốt phiên ở mức 5.865,01 điểm.

Sang phiên giao dịch ngày 12/10 tại châu Á, hầu hết các chỉ số chứng khoán chủ chốt cũng đều mở cửa với “sắc đỏ”, trước tình hình bất ổn từ Mỹ và châu Âu. Chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản giảm 58,02 điểm, tương đương 0,66% , xuống 8.715,66 điểm; c hỉ số S&P/ASX200 của Ôxtrâylia cũng giảm 24,4 điểm (0,58%), mở cửa ở mức 4.203,2 điểm và chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm nhẹ 5,37 điểm (0,3%), xuống 1.789,65 điểm.
Minh Trang (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN