Chứng khoán Hong Kong tiếp tục giảm sâu do bất ổn chính trị

Sau khi mất gần 450 điểm vào hôm 29/9, mở cửa sáng 30/9, thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục mất thêm hơn 90 điểm, sau đó đà giảm điểm gia tăng với tốc độ rất nhanh.

Người biểu tình vẫn bao vây phía ngoài trụ sở chính quyền Đặc khu Hong Kong tối 29/9.


Tính đến 10 giờ 30 phút (theo giờ địa phương), Chỉ số Chỉ số Hang Seng chỉ còn 22.985 điểm, nghĩa là đã mất thêm 333 điểm so với phiên hôm trước, xuống dưới mức thấp nhất kể từ đầu năm tới nay.

Như vậy, kể từ khi hoạt động "Chiếm lĩnh Trung tâm" (chiếm lĩnh khu vực được coi là “Phố Wall” của Hong Kong) xảy ra vào rạng sáng 28/9 tới nay, thị trường chứng khoán Hong Kong đã mất tổng cộng hơn 780 điểm, tương đương 3,4% và chuỗi giảm điểm đã bước sang phiên thứ 4 liên tiếp.

Tuy nhiên, xu thế giảm điểm xem ra sẽ còn kéo dài bởi hoạt động "Chiếm lĩnh Trung tâm" vẫn chưa rõ thời điểm kết thúc và thị trường còn bị “đánh bồi” bởi thông tin Chỉ số PMI tháng 9 của ngành chế tạo Trung Quốc đạt 50,2 điểm, thấp hơn mức tạm tính là 50,5 điểm.

Trong khi đó, hoạt động "Chiếm lĩnh Trung tâm" bùng nổ ở Hong Kong được nhìn nhận là sẽ càng làm tăng rủi ro địa chính trị vốn đang đè nặng lên thị trường chứng khoán thế giới, gồm cả chứng khoán Hong Kong, với cuộc khủng hoảng ở Ukraine và cuộc chiến chống IS ở Syria.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)


Hong Kong hỗn loạn giao thông vì biểu tình
Hong Kong hỗn loạn giao thông vì biểu tình

Phong trào "Chiếm Trung tâm" tiếp tục kéo dài khiến các tuyến đường chính ở một số địa điểm tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục bị phong tỏa, nhiều trường học phải đóng cửa và giao thông hỗn loạn ở nhiều quận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN