ASEAN thúc đẩy hợp tác với Liên hợp quốc và Thụy Sỹ

Từ ngày 11 - 15/9, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã có chuyến công tác tại Thụy Sỹ, làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva và gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Thụy Sỹ.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã tham dự Lễ khai mạc Triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva.

Những hình ảnh trưng bày tại triển lãm cho người xem thấy được phần nào lịch sử, tiến trình phát triển, tính đa dạng và năng động của cộng đồng ASEAN với 10 quốc gia thành viên và hơn 630 triệu dân. Triển lãm cũng thể hiện mong muốn của các thành viên ASEAN cùng chia sẻ “một Tầm nhìn, một Bản sắc và một Cộng đồng”.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ảnh đặc biệt này, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã nhắc lại quá trình phát triển của ASEAN từ một hiệp hội non trẻ với 5 thành viên cùng chia sẻ những mục tiêu về hòa bình, hài hòa và thịnh vượng, trải qua 50 năm, ASEAN đã phát triển trở thành Hiệp hội quy tụ 10 quốc gia Đông Nam Á, với đặc trưng đa dạng về văn hoá, xã hội, kinh tế và chính trị nhưng chia sẻ những mục tiêu và vận mệnh chung. ASEAN đã trải qua nhiều thử thách trong quá trình phát triển, xây dựng cộng đồng và trở thành một trong những mô hình tổ chức khu vực thành công nhất.

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh chia sẻ khát vọng của Hiệp hội, xây dựng một Cộng đồng ASEAN dựa trên luật pháp, hướng về con người và tập trung vào con người. Đây là một hành trình dài bởi ASEAN đặc trưng với tính đa dạng và các mức độ phát triển khác nhau, hơn nữa Hiệp hội cần đảm bảo để người dân ASEAN được thụ hưởng những lợi ích đáng kể và thực chất từ cộng đồng.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh nhấn mạnh sự kiện thành lập cộng đồng ASEAN ngày 31/12/2015 và thông qua Tầm nhìn Cộng đồng 2025 đã tạo ra động lực thúc đẩy sâu sắc và đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực, ASEAN chủ động hơn và phục vụ lợi ích của người dân tốt hơn.

Trong buổi làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã thông báo về những tiến triển gần đây tại khu vực Đông Nam Á, đề cập đến các thành tựu của ASEAN trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế; những thách thức mà Cộng đồng Asean phải đối mặt và tương lai của khu vực.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh cũng giới thiệu các cam kết của ASEAN với Liên hợp quốc, đặc biệt Kế hoạch hành động ASEAN-Liên hợp quốc từ nay tới năm 2020 với việc thực hiện Tuyên bố chung về Đối tác toàn diện giữa ASEAN và Liên hợp quốc trong nhiều lĩnh vực hợp tác như an ninh chính trị,  kinh tế, văn hóa - xã hội...

Cũng trong chương trình làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã tham dự  Khóa họp thường kỳ lần thứ 36 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Phát biểu nhân dịp này, Tổng Thư ký Lê Lương Minh nhấn mạnh Quyền con người là nội dung quan trọng trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025. Khuyến khích, bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của con người là những nguyên tắc cơ bản của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh  ASEAN (APSC) 2025 và Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hoá Xã hội ASEAN (ASCC) 2015.

Đặc biệt, Tổng Thư ký Lê Lương Minh nhấn mạnh Kế hoạch tổng thế Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 2025 -APSC sẽ thúc đẩy một ASEAN hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, trong đó tất cả các thành phần của xã hội, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, hay xuất thân xã hội và văn hóa, đều được khuyến khích tham gia và thụ hưởng lợi ích từ tiến trình liên kết và xây dựng cộng đồng của ASEAN.

ASEAN đã thành lập Uỷ ban liên chính phủ ASEAN về Quyền con người (AICHR), một cơ chế khu vực để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của con người.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh cũng nhấn mạnh những kết quả phát triển quan trọng thúc đẩy sự thay đổi xã hội trong khu vực ASEAN: Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ trên 100.000 ca sinh đã giảm hơn 1/3 trong khoảng thời từ năm 1990 tới năm 2012 (từ con số 371,2 ca tử vong vào năm 1990 xuống 103,7 trong 2012). Tỷ lệ dân số đô thị sống trong các khu ổ chuột đã giảm từ 40% năm 2000 xuống 31% vào năm 2012.

Cũng trong chương trình chuyến công tác này, Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã có chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới thủ đô Berne trong khuôn khổ hợp tác với Thụy Sỹ.

Sau một năm kể từ khi Thụy Sỹ hưởng quy chế Đối tác đối thoại của ASEAN, Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Thụy Sỹ, ông Didier Burkhalter.

Hai bên đã đánh giá những kết quả hợp tác, trao đổi những vấn đề kinh tế và địa chiến lược khu vực và toàn cầu. Cuộc gặp cũng là dịp tái khẳng định cam kết của Thụy Sỹ và ASEAN về tăng cường quan hệ, nhất là trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn ngừa các nguy cơ thiên tai và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Ủy ban ASEAN đã được thành lập tại thủ đô Berne, tập hợp 6 cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia ASEAN hiện diện tại Berne. Thụy Sỹ là một trong 15 quốc gia đối tác của ASEAN.

Hoàng Hoa (P/v TTXVN tại Geneva)
Hợp tác Nhật Bản - ASEAN là động lực cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt - Nhật
Hợp tác Nhật Bản - ASEAN là động lực cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt - Nhật

Ngày 13/9, kết thúc Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản – ASEAN lần thứ 9 tại Fukuoka, Nhật Bản, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nhật Bản về nội dung của hội nghị cũng như vai trò của Việt Nam và các nước đối tác tại hội nghị lần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN