APEC 2017: Hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh

“Chống toàn cầu hóa đã diễn ra được một thời gian, có thể thấy rõ sự gia tăng tư tưởng chống toàn cầu hóa vào năm ngoái. Tất nhiên đây là một xu hướng đáng lo ngại khi Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương là một diễn đàn kinh tế, đóng vai trò hỗ trợ tự do thương mại và đầu tư”.

Đó là chia sẻ của Tiến sỹ Denis Hew, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC bên lề Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp (SOM 1), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2017 và các cuộc họp liên quan diễn ra tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 18/2-3/3/2017.

Cũng theo Tiến sỹ Denis Hew, hiện các nhà hoạch định chính sách đang phải cân nhắc suy tính rất nhiều để tìm giải pháp đối phó với chủ nghĩa bảo hộ, xu hướng chống toàn cầu hóa và các nền kinh tế có thể tiếp tục được hưởng lợi từ hội nhập kinh tế, tự do hóa thương mại. Đây là vấn đề đang tiếp tục được thảo luận và Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương sẽ cố tìm cách giải quyết mối quan ngại này.

Cho biết ảnh hưởng của xu thế này tới các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, Tiến sỹ Denis Hew cho rằng, xu hướng trên ảnh hướng tới tất cả các nền kinh tế, trong đó có cả các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Sự gia tăng bảo hộ thương mại ảnh hưởng tới việc xuất nhập khẩu của nhiều nền kinh tế, tác động tới tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế phụ thuộc thương mại.

Nhấn mạnh đến một trong những ưu tiên của Năm APEC 2017, là nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ trong kỷ nguyên số, Tiến sỹ Denis Hew cho biết, một trong những ưu tiên của Năm APEC 2017 tại Việt Nam cũng là xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp này nâng cao năng lực cạnh tranh hơn nữa. Đây là một vấn đề đang được tiếp tục và không phải mới trong APEC.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức Hội thảo "Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và kinh nghiệm của Nhật Bản". Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Năm 2015 tại Philippines, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đã đưa ra Chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Hàng năm các nền kinh tế thành viên khác nhau đều xem xét hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ở các khía cạnh khác nhau. Năm nay, đây là một chủ đề quan trọng thảo luận hỗ trợ các doanh nghiệp này tiếp cận được với công nghệ số, phát triển kỹ năng trong thời đại số, giúp các doanh nghiệp đào tạo và phát triển kỹ năng công nghệ cho đội ngũ lao động để tận dụng được lợi ích mà những công nghệ mới mang lại.


Giám đốc Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC, Tiến sỹ Denis Hew nhấn mạnh, đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp chính là một mục tiêu chiến lược của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Các cuộc đối thoại giúp cộng đồng doanh nghiệp nêu bật các thách thức phải đối mặt khi kinh doanh tại khu vực. Từ đó tìm ra các giải pháp giúp doanh nghiệp làm ăn được dễ dàng hơn trong khu vực.

Một sáng kiến khả thi và được biết đến nhiều nhất, đã được triển khai trong những năm qua là sáng kiến thẻ đi lại doanh nhân, giúp các nhà doanh nghiệp đi lại thuận lợi hơn trong khắp khu vực APEC thực hiện hoạt động kinh doanh. Hiện các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cũng đang tìm cách thúc đẩy hơn nữa sáng kiến này.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)
APEC 2017: Tiếp tục thảo luận các nội dung thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực
APEC 2017: Tiếp tục thảo luận các nội dung thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực

Ngày 2/3, Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp (SOM 1) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2017 diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bước vào ngày làm việc đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN