04:09 19/04/2012

Hội nghị "Toàn thể các thành phố lịch sử thế giới lần thứ 13" ra tuyên bố chung 6 điểm

Ngày 18/4, Hội nghị "Toàn thể các thành phố lịch sử thế giới lần thứ 13" với chủ đề "Xác định thách thức phổ quát của di sản và các giải pháp", đã kết thúc tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), sau 3 ngày làm việc.

Ngày 18/4, Hội nghị "Toàn thể các thành phố lịch sử thế giới lần thứ 13" với chủ đề "Xác định thách thức phổ quát của di sản và các giải pháp", đã kết thúc tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), sau 3 ngày làm việc. Hơn 330 đại biểu đến từ 32 thành phố trực thuộc 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham dự hội nghị.

Hội nghị đã ra tuyên bố chung 6 điểm, do Chủ tịch UBND TP Huế Phan Trọng Vinh trình bày, gồm: Cùng nhau hợp tác để xây dựng một quy tắc chung cho các thành phố lịch sử, đó là "tôn trọng quá khứ, hướng tới tương lai"; Chủ động liên kết với các thành phố thành viên để xây dựng một mạng lưới chia sẻ thông tin trong việc nghiên cứu các tư liệu liên quan đến công tác phục hồi các giá trị di sản; Tích cực phát huy, bảo tồn, quảng bá, giữ gìn văn hóa và lịch sử trong quá trình hội nhập toàn cầu hoá; Nâng cao hiểu biết của cộng đồng và nhận thức về các giá trị văn hóa, lịch sử đối với giới trẻ, đối tượng học sinh, sinh viên, đồng thời khuyến khích giới trẻ mở rộng giao lưu để truyền bá ý thức bảo vệ di sản văn hóa dân tộc; Lập kế hoạch, chương trình tài trợ cho các sáng kiến địa phương, khu vực liên quan để phục hồi và quản lí các giá trị di sản; Cam kết sẽ chủ động tham gia vào chương trình quản lí di sản bền vững tại thành phố mình thông qua việc tham dự các hội nghị liên quan đến vấn đề bảo vệ di sản.
 
Nguyên Lý