02:10 25/02/2011

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào: Huy động mọi lực lượng để thực hiện phong trào

Hôm qua (24/2), tại Hà Nội, Bộ VH, TT&DL tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) (2000 - 2010).

Hôm qua (24/2), tại Hà Nội, Bộ VH, TT&DL tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) (2000 - 2010).

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dự hội nghị. Đánh giá chung từ Ban Chỉ đạo: Qua 10 năm thực hiện, phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của quần chúng, ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Phong trào đã có vai trò đặc biệt quan trọng, làm thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ở khu dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế và văn hóa – xã hội của các địa phương và cả nước trong giai đoạn 2000 - 2010.

Ảnh: Nhật Anh-TTXVN


Tuy nhiên, phong trào TDĐKXDĐSVH qua 10 năm thực hiện cũng đã bộc lộ những yếu kém cần khắc phục: Phong trào phát triển chưa đồng đều giữa các khu vực, vùng, miền. Một số nội dung cơ bản của phong trào chưa được triển khai thực hiện đầy đủ hoặc mới dừng ở việc phát động và ban hành. Chất lượng của các phong trào cụ thể trong phong trào chung còn nhiều yếu kém như việc bình xét, công nhận chưa chặt chẽ và thuyết phục; việc gắn biển gia đình văn hóa còn hình thức...

Để phong trào TDĐKXDĐSVH thực sự đi vào đời sống xã hội, đồng chí Hà Thị Khiết cho rằng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt một số nhiệm vụ sau: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với phong trào TDĐKXDĐSVH; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp cụ thể, tích cực để huy động mọi lực lượng, phát huy mọi nguồn lực thực hiện phong trào.

Bên cạnh đó, cần đưa việc thực hiện phong trào vào kế hoạch nhà nước hàng năm ở các cấp chính quyền; tăng cường mức đầu tư, hỗ trợ để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tương xứng với sự tăng trưởng kinh tế hàng năm...

Phương Lan - Công Hải