12:09 04/12/2010

Hội nghị thượng đỉnh OSCE:Kết thúc trong bất đồng

Hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại thủ đô Axtana (Cadắcxtan) đã kết thúc ngày 3/12 (giờ Việt Nam).

Hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại thủ đô Axtana (Cadắcxtan) đã kết thúc ngày 3/12 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, do bất đồng quá lớn, các quốc gia thành viên đã không đạt được thỏa thuận chung nào về một kế hoạch hành động nhằm tăng cường khả năng phản ứng của tổ chức với các xung đột trong tương lai.

Toàn cảnh hội nghị OSCE tại thủ đô Axtana của Cadắcxtan. Ảnh: AFP-TTXVN

Mặc dù họp tới gần nửa đêm nhưng hội nghị chỉ đạt được một kết quả khiêm tốn là đưa ra Tuyên bố Axtana khẳng định lại các nguyên tắc của OSCE. Tổng thống nước chủ nhà Cadắcxtan, ông Nursultan Nazarbayev, đã ca ngợi tuyên bố này, coi việc nhất trí về tuyên bố là một "sự kiện lịch sử đối với toàn bộ cộng đồng OSCE" và sẽ góp phần thắt chặt quan hệ giữa châu Á và phương Tây.

Trong khi đó, 56 quốc gia thành viên không thể thống nhất một "Khuôn khổ hành động Axtana". Các nhà ngoại giao cho rằng nguyên nhân là tranh cãi xung quanh những vấn đề như khu vực ly khai của Grudia, tranh cãi giữa Ácmênia và Adécbaidan về khu vực Nagorny Karabakh, khu vực nổi loạn Transdniestr ở Mônđôva... Theo hãng tin AFP, lãnh đạo các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh cũng phải thừa nhận rằng, khả năng hoàn thành mục tiêu ngăn chặn xung đột ở châu Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ trong mấy năm gần đây đã giảm dần.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tỏ ý lấy làm tiếc vì hội nghị đã không đạt được một thỏa thuận về một kế hoạch hành động toàn diện. Đây là hội nghị đầu tiên của OSCE trong hơn một thập kỷ qua.

Minh Đức