07:08 05/07/2012

Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm

Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2012 đã diễn ra ngày 4/7/2012 tại Hà Nội. Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra.

Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2012 đã diễn ra ngày 4/7/2012 tại Hà Nội. Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

 

Nhiều sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại được tổ chức, tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong cả nước. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội bước đầu có chuyển biến rõ rệt so với các năm trước. Hoàn thành công tác xét tặng và trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú... Thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc công tác chuẩn bị lực lượng tham dự Olympic London năm 2012 với 19 vận động viên đạt chỉ tiêu tham dự vòng loại ở 11 môn thi đấu, cao nhất từ trước đến nay. Du lịch đạt tốc độ tăng trưởng khá, với tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam sáu tháng đầu năm ước đạt gần 3,4 triệu lượt, tăng 13,9% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa ước đạt 17,5 triệu lượt, thu nhập du lịch đạt khoảng 75.000 tỷ đồng.


Phương Hà