05:08 31/05/2014

Hội nghị Đối thoại Shangri-La: Nhật Bản ủng hộ Đông Nam Á bảo đảm an ninh vùng trời, vùng biển

Tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á IISS khai mạc tối 30/5 tại Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Nhật Bản ủng hộ các nước Đông Nam Á trong việc bảo đảm tự do an ninh vùng trời và vùng biển;

Tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á IISS (hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La) khai mạc tối 30/5 tại Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Nhật Bản ủng hộ các nước Đông Nam Á trong việc bảo đảm tự do an ninh vùng trời và vùng biển; và không chấp nhận việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng.

 

Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu tại Hội nghị Đối thoại Shangri-La


Hội nghị Đối thoại Shangri-La có sự tham dự của hơn 400 đại biểu chính thức đến từ khoảng 30 nước và tổ chức quốc tế. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao của Việt Nam tham dự hội nghị lần này do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.


Trong bài phát biểu dẫn đề của mình, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định nước này có chủ trương đóng vai trò lớn hơn và tích cực hơn trong việc bảo đảm hòa bình tại châu Á và trên thế giới. Chủ trương này đã giành được “sự ủng hộ của lãnh đạo các nước đồng minh và các nước bạn bè, kể cả từng vị lãnh đạo của các nước thành viên ASEAN cũng như lãnh đạo của Mỹ, Australia, Ấn Độ, Anh, Pháp và một số nước khác”.


Ông Abe nêu bật tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và ba nguyên tắc liên quan tới Luật Biển, đó là các quốc gia tuyên bố chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế; các quốc gia không được sử dụng vũ lực để giành chủ quyền; và các quốc gia phải giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.


Thủ tướng Nhật cho biết thêm chính phủ nước này ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Philippines trong việc kêu gọi giải quyết tranh chấp tại Biển Đông thực sự phù hợp với ba nguyên tắc nêu trên và cũng ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề thông qua đối thoại. Ông Abe kêu gọi ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). “Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà không một nước nào có thể bảo đảm hòa bình của mình bằng nỗ lực của riêng mình... Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế do đó mong muốn hành động tích cực hơn vì nền hòa bình của thế giới”, ông Abe nói.


Kể từ năm 2002, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), một trong những tổ chức nghiên cứu chiến lược hàng đầu thế giới có trụ sở tại Anh, hằng năm đã đứng ra tổ chức Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á tại khách sạn Shangri-La, Singapore, nhằm tạo diễn đàn để các bộ trưởng quốc phòng, các quan chức quốc phòng và quân sự cấp cao của các nước tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và một số cường quốc khác thảo luận những vấn đề thời sự quan trọng nhất liên quan tới an ninh khu vực.


* Ngày 30/5, ngay sau khi đến Singapore để dự Hội nghị Đối thoại Shangri-La, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam, đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng.


Trong khi đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng đã có cuộc tiếp xúc song phương với ông Anatoly Antonov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn Nga; và Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trưởng đoàn Trung Quốc.


Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và các thành viên trong đoàn Việt Nam còn có phiên làm việc với lãnh đạo công ty Lockheed Martin của Mỹ.


Dự kiến, trong ngày 31/5, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ ba với chủ đề “Giải quyết các mối quan hệ căng thẳng mang tính chất chiến lược” và sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với một số trưởng đoàn khác tham dự Đối thoại Shangri-La 2014.



Kim Yến (P/v TTXVN tại Singapore)