05:19 11/05/2014

Hội nghị Cấp cao ASEAN 24: Đoàn kết là nền tảng quan trọng

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều nay, tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar đã diễn ra Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 24 và các Hội nghị liên quan.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 11/5, tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar đã diễn ra Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 24 và các Hội nghị liên quan.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các nhà Lãnh đạo ASEAN vào thành công của Cấp cao ASEAN-24, khẳng định quyết tâm của ASEAN đạt được các mục tiêu xây dựng Cộng đồng vào năm 2015 và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn sau đó. Theo Tổng thống Thein Sein, việc duy trì đoàn kết và thống nhất là nền tảng quan trọng giúp ASEAN xây dựng thành công Cộng đồng chung vào năm 2015 cũng như trong việc ứng phó hiệu quả với các thách thức đặt ra.

Các Trưởng đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: Đức Tám/TTXVN


Trước khi bế mạc Hội nghị, Lãnh đạo các nước ASEAN đã có cuộc gặp với các đại diện của Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Thanh niên ASEAN. Tại các cuộc gặp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa ASEAN với AIPA và các tổ chức nhân dân khác, đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ với các tổ chức này, đặc biệt là việc phối hợp đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng, truyền thông quảng bá về ASEAN.

* Sau hai ngày làm việc, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 và các Hội nghị liên quan đã thành công tốt đẹp, thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw về xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 và ra Tuyên bố Chủ tịch về các kết quả của Hội nghị. Các nhà Lãnh đạo nhấn mạnh quyết tâm xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN, đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai hiệu quả các biện pháp còn lại trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015) ở cả cấp quốc gia và khu vực, xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho sự kiện công bố Cộng đồng ASEAN ra đời vào ngày 31/12/2015. Các nhà Lãnh đạo cũng đồng thời cho rằng ASEAN cần tiếp tục cải tiến bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và phối hợp giữa các cơ quan của ASEAN, tăng cường hoạt động của Ban Thư ký ASEAN nhằm hỗ trợ tốt hơn các mục tiêu của ASEAN trong thời gian tới.

Về định hướng phát triển của Cộng đồng ASEAN sau năm 2015, Lãnh đạo các nước ASEAN khẳng định Cộng đồng ASEAN cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trên cả ba trụ cột và hướng tới các mục tiêu liên kết cao hơn; phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN trong xử lý các vấn đề chiến lược ở khu vực, trong các cơ chế hợp tác và mạng lưới liên kết đa tầng nấc, đa lĩnh vực ở Đông Á; chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân; ứng phó hiệu quả với các thách thức đặt ra như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, môi trường...

Về quan hệ đối ngoại, các nhà Lãnh đạo ASEAN nhất trí tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác, bảo đảm thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác đã thỏa thuận; duy trì vai trò chủ đạo của ASEAN; chủ động định hướng cho các khuôn khổ, tiến trình khu vực như ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). ASEAN cũng cần đẩy mạnh và xem xét nâng cấp quan hệ với các đối tác chủ chốt, đi đôi với mở rộng hợp tác với các nước và tổ chức có tiềm năng; đồng thời tăng cường phối hợp tiếng nói và hành động tại các diễn đàn quốc tế nhằm nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, các nhà Lãnh đạo nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, ASEAN càng cần phải củng cố đoàn kết, duy trì tiếng nói chung, đặc biệt là phát huy vai trò chủ đạo trong hợp tác duy trì môi trường hoà bình và an ninh ở khu vực, xử lý hiệu quả các thách thức đặt ra, xây dựng và bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử chung trong quan hệ giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với bên ngoài; phát huy hiệu quả các công cụ hợp tác chính trị-an ninh như Hiệp ước Hợp tác và Thân thiện (TAC), Tuyên bố Bali về các nguyên tắc quan hệ cùng có lợi, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)…; tăng cường các khuôn khổ đối thoại và hợp tác xây dựng lòng tin ở khu vực như ADMM+, ARF…

Biển Đông là vấn đề được các nhà Lãnh đạo đặc biệt quan tâm và dành nhiều thời gian trao đổi tại các Hội nghị. Trước tình hình nghiêm trọng hiện nay ở Biển Đông do việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 và điều nhiều tàu hộ tống xâm phạm sâu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, các nhà Lãnh đạo ASEAN khẳng định ASEAN cần thiết phải có tiếng nói chung bày tỏ quan ngại sâu sắc và nhấn mạnh tầm quan trọng phải triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) và DOC; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thực hiện kiềm chế, không làm phức tạp tình hình; nhấn mạnh sự cấp thiết sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Các nội dung này đã được phản ánh trong Tuyên bố Nay Pyi Taw về xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, trong đó nhấn mạnh: "Tăng cường hợp tác bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế và UNCLOS, đặc biệt kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế và không sử dụng vũ lực, cũng như không tiến hành các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng và sớm đạt được COC như đã được thể hiện trong Tuyên bố 6 điểm về Biển Đông".

Các nội dung tương tự cũng được đề cập trong Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN-24. Trước đó, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng đã thông qua Tuyên bố riêng về tình hình nghiêm trọng hiện nay ở Biển Đông.


TTXVN/Tin tức