01:10 07/01/2011

Hội LHS Việt Nam tại Mátxcơva họp Đại hội lần thứ IV

Hội lưu học sinh Việt Nam tại Mátxcơva đã họp Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2011-2013 tại trụ sở Đại sứ quán nước ta ở LB Nga.

Chiều 5/1, Hội lưu học sinh Việt Nam tại Mátxcơva đã họp Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2011-2013 tại trụ sở Đại sứ quán nước ta ở LB Nga.

Quyền Chủ tịch Hội Nguyễn Cao Cường cho biết, Hội LHS Việt Nam tại Mátxcơva hiện có 2.000 hội viên sinh hoạt tại hơn 40 đơn vị LHS, lấy mục tiêu phấn đấu chủ yếu là chú trọng công tác học tập và nghiên cứu khoa học, hưởng ứng và tham gia các diễn đàn như cuộc thi Ôlympíc và hội nghị - hội thảo các cấp.

Nhiệm kỳ vừa qua, hầu hết LHS đều giữ vững và phát huy thành tích học tập tốt, tỷ lệ LHS đạt loại khá và giỏi cao, nhiều LHS tốt nghiệp được nhận huy chương vàng và bằng đỏ. Đồng thời, Hội LHS Việt Nam tại Mátxcơva cũng phát huy tốt các hoạt động tuyên truyền và quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-LB Nga, hoạt động văn nghệ-thể thao, đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt hoặc khó khăn trong nước.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ nước ta Bùi Đình Dĩnh khẳng định HS-LHS Mátxcơva chiếm tới 60-70% trong tổng số 700 HS-LHS người Việt học giỏi ở Nga. Đại sứ lưu ý, Hội LHS Việt Nam tại Mátxcơva cần tổng kết và nhân rộng những tấm gương về LHS cũng như tập thể LHS học giỏi tiêu biểu, rèn luyện phẩm chất đạo đức của những Đoàn viên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đã bầu ban chấp hành mới gồm 17 ủy viên do nghiên cứu sinh Đại học tổng hợp Y khoa Nguyễn Cao Cường làm Chủ tịch Hội LHS Việt Nam tại Mátxcơva nhiệm kỳ 2011-2013.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga)