01:14 04/01/2015

Hối hả trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Sau 4 ngày nghỉ Tết dương lịch 2015, trong hai ngày 3 và 4/1 bến xe Giáp Bát sôi động hơn ngày thường. Lý do là sau ngày nghỉ lễ, lượng khách đi lại đông, trong số đó phần lớn là cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên học sinh về quê, nay trở lại Thủ đô để làm việc.

Sau 4 ngày nghỉ Tết dương lịch 2015, trong hai ngày 3 và 4/1 bến xe Giáp Bát sôi động hơn ngày thường. Lý do là sau kỳ nghỉ lễ, lượng khách đi lại đông, trong số đó phần lớn là cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên học sinh về quê, nay trở lại Thủ đô để làm việc. Theo quan sát của phóng viên, khách về bến xe Giáp Bát đông nhất vẫn là các tuyến liên tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình…


Khách đi xe phần lớn là cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên, học sinh về quê,
hết ngày nghỉ lễ nay trở lại Thủ đô công tác.

Theo phản ánh của khách đi xe, giá vé tăng từ 20.000-40.000 đồng/khách so với ngày thường. Bà Nguyễn Thị Lý lên xe từ bến xe Tuyên Quang về Giáp Bát cho biết: "Ngày thường tôi đi toàn tuyến chỉ có 80.000 đồng, nhưng nay nhà xe thu 100.000 đồng", còn chị Trần Thu Minh đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội bằng xe giường nằm đã phải trả thêm 40.000 đồng so với ngày thường.



Cả nhà dắt díu xuống xe.

Mặc dù bến xe Giáp Bát đã tăng cường lực lượng an ninh quản lý bến bãi nhưng tình trạng xe ôm vẫn chèo kéo khách ngay khi họ vừa xuống xe. Để bảo đảm an toàn giao thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có Công điện số 01/CĐ-UBATGTQG chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với thanh tra giao thông và các lực lượng công an khác đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm tốc độ, lấn đường, uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện, chở quá tải, quá số người quy định; đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ chức phân luồng từ xa và bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực thường xuyên tại các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ hướng vào thành phố Hà Nội (đường Pháp Vân-Cầu Giẽ, quốc lộ 5), Thành phố Hồ Chí Minh (quốc lộ 1, 51, 13), sẵn sàng giải quyết các sự cố, giải tỏa hiện trường trong thời gian ngắn nhất; đặc biệt là tập trung lực lượng, phương tiện triển khai bảo đảm giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến trọng điểm ra vào thành phố trong chiều ngày 4/1.


Xe nào cũng chất đầy hành lý.

Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Tin tức ghi lại vào thời điểm 11h30 ngày 4/1.


Đường dẫn vào bến xe Giáp Bát ngày nghỉ lễ đông kín người và phương tiện.



Các tuyến xe liên tỉnh, xe giường nằm chật kín chỗ.



Vẻ mặt mệt mỏi của hành khách sau tuyến đường dài từ Thanh Hóa đến Giáp Bát.



Mặc dù lực lượng an ninh trật tự bến xe Giáp Bát đã được tăng cường, 
nhưng vẫn xảy ra tình trạng xe ôm chèo kéo khách.











Phía ngoài bến xe, tình trạng xe taxi ngang nhiên dừng đỗ đón, trả khách 
vẫn chưa được xử lý dứt điểm.



Đông nhất vẫn là tuyến xe liên tỉnh.




Người và phương tiện đông kín khu vực trả khách trong bến xe Giáp Bát.


 Nguyễn Viết Tôn