01:11 19/01/2012

Hội đồng Điều hành WHO bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

Tiến sỹ Margaret Chan vừa được Hội đồng Điều hành Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chỉ định giữ trọng trách Tổng Giám đốc WHO nhiệm kỳ hai. Tổng Giám đốc là vị trí cao nhất về chuyên môn, quản lý, giám sát về chính sách và hoạt động của WHO.

Tiến sỹ Margaret Chan vừa được Hội đồng Điều hành Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chỉ định giữ trọng trách Tổng Giám đốc WHO nhiệm kỳ hai. Tổng Giám đốc là vị trí cao nhất về chuyên môn, quản lý, giám sát về chính sách và hoạt động của WHO.


Bà Margaret Chan. Ảnh: Internet.


Theo phóng viên TTXVN tại Thụy sĩ, việc bổ nhiệm này sẽ được đệ trình phê chuẩn tại Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 65 dự kiến diễn ra từ ngày 21-26/5 tới. Nếu được thông qua, nhiệm kỳ mới của bà Chan sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2012 đến ngày 30/6/2017.

Trước đó, từ ngày 4/7 đến 15/11/2011, các quốc gia thành viên của WHO đều có cơ hội tiến cử đại diện của mình vào chức vụ Tổng Giám đốc, tuy nhiên, tiến sỹ Chan là ứng cử viên duy nhất đã được đề cử tại Hội đồng điều hành của WHO.

Tiến sĩ Y khoa Chan, 59 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, chính thức làm việc cho WHO từ năm 2003, sau 9 năm (từ 1994-2003) đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Y tế Hồng Công. Bà được đánh giá cao vì đã nỗ lực đẩy mạnh cuộc chiến chống dịch cúm gia cầm H5N1 ở Hồng Công khi Đặc khu hành chính này của Trung Quốc trở thành nơi đầu tiên trên thế giới bùng phát dịch bệnh nguy hiểm hồi năm 1997. Bà Chan cũng đã có nhiều đóng góp lớn trong chiến dịch chống dịch bệnh nguy hiểm khác là Viêm đường hô hấp cấp (SARS), lan rộng từ châu Á sang các khu vực khác trên thế giới giai đoạn 2002-2003.

TTTXVN/Tin tức