12:14 07/12/2010

Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2010

Hội chợ thương mại Việt - Lào 2010, diễn ra từ ngày 1 - 5/12 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), đã thu hút 250 doanh nghiệp của hai nước tham dự với hơn 350 gian trưng bày.

Hội chợ thương mại Việt - Lào 2010, diễn ra từ ngày 1 - 5/12 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), đã thu hút 250 doanh nghiệp của hai nước tham dự với hơn 350 gian trưng bày.

Xe máy của Công ty Sufat (Việt Nam) thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan -Ảnh Hoàng Chương


Các mặt hàng trưng bày tại Hội chợ rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực như dược phẩm, thiết bị y tế, máy công nghiệp, xây dựng và vật liệu xây dựng, nông - lâm - thủy hải sản, thực phẩm chế biến, may mặc - thời trang, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội - ngoại thất...

Nét nổi bật của Hội chợ năm nay là sự góp mặt lần đầu tiên của gần 50 doanh nghiệp đến từ các tỉnh miền Trung và Đông Nam bộ của Việt Nam như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Quảng Nam và Đà Nẵng. Nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng Lào, vốn lâu nay quen sử dụng hàng hóa của Thái Lan. Năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng đến thị hiếu người tiêu dùng Lào, thể hiện qua hình thức, nhãn mác của sản phẩm.

Hội chợ thương mại Việt - Lào 2010 đã mở ra cho doanh nghiệp hai nước nhiều cơ hội để góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 2 tỷ USD vào năm 2015 như mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước, góp phần xây đắp quan hệ Việt - Lào ngày càng bền vững.

Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)