05:22 02/05/2012

Hodgson đặt mục tiêu vô địch Euro 2012!

Ngay sau khi ngồi vào "ghế nóng" của đội tuyển Anh với bản hợp đồng kéo dài tới tận năm 2014, HLV Roy Hodgson đã tự tin tuyên bố sẽ giúp "Tam sư" thi đấu thành công tại VCK Euro 2012, bất chấp những nghi ngại về khả năng cầm quân của ông - người vốn chỉ gắn bó với các đội bóng trung bình.

Ngay sau khi ngồi vào "ghế nóng" của đội tuyển Anh với bản hợp đồng kéo dài tới tận năm 2014, HLV Roy Hodgson (ảnh) đã tự tin tuyên bố sẽ giúp "Tam sư" thi đấu thành công tại VCK Euro 2012, bất chấp những nghi ngại về khả năng cầm quân của ông - người vốn chỉ gắn bó với các đội bóng trung bình.

Ảnh: AFP/ TTXVN


Quyết định chọn Hodgson chứ không phải Harry Redknapp của LĐBĐ Anh (FA), đã gây bất ngờ với người hâm mộ xứ sương mù, bởi HLV của West Brom dường như chỉ thích hợp với những đội bóng nhỏ, quanh năm đặt mục tiêu trụ hạng, đồng thời từng bị Liverpool sa thải chỉ sau 6 tháng ngắn ngủi.

Tuy nhiên, ngay trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới, nhà cầm quân 64 tuổi này đã tự tin tuyên bố ông đặt mục tiêu cao nhất cho ĐT Anh ở Euro sắp tới. “Tôi muốn đưa đội nhà đến thắng lợi cuối cùng, bởi Anh là một đội tuyển lớn” - Hodgson phát biểu - “Tôi không tới từ hành tinh khác mà không biết tình hình. Thời điểm tôi nhận lời dẫn dắt tuyển Anh khác thời điểm tôi làm việc ở Liverpool. Những người bổ nhiệm tôi ở Anfield đã không có được sự kiên nhẫn. Còn FA đã dành nhiều thời gian để tôi làm công việc của mình”. Hodgson cũng kêu gọi người hâm mộ cho ông thời gian cũng như cơ hội để chứng tỏ mình, đồng thời kêu gọi các cầu thủ đoàn kết vì lợi ích chung. "Tất cả phải chứng minh được rằng mình thực sự là một phần của đội tuyển và sẵn sàng vì nhau. Mỗi một suy nghĩ cá nhân sẽ làm tan vỡ cả một tập thể. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ cho tôi cơ hội để cùng họ đi tới thành công", Hodgson cho biết.

Trước những nghi ngại về việc có quá ít thời gian gắn bó với các đội bóng lớn, đồng nghĩa với việc chưa có nhiều cơ hội làm việc với các ngôi sao hàng đầu của bóng đá Anh, Hodgson cho hay: “Tôi biết một HLV thì luôn phải hiểu rõ những cầu thủ của mình. Tôi đã có 5 năm làm việc liên tục tại đây (ý nói làng bóng đá Anh) nên các cầu thủ cũng đã ít nhiều biết đến tôi. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với họ nhiều nhất có thể để chinh phục các học trò”.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Hodgson sẽ là hàn gắn lại những tranh cãi trong phòng thay đồ của tuyển Anh, xảy ra từ khi John Terry bị cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand (em trai của trung vệ Rio Ferdinand), hồi tháng mười vừa qua, dẫn tới việc bị FA tước băng thủ quân đội tuyển. Với Hodgson, Rio và Terry vẫn là những trung vệ hàng đầu của tuyển Anh nên sự gắn kết của bộ đôi này sẽ đóng vai trò quan trọng của “Tam sư” trong chiến dịch chinh phục Euro 2012.

“Tôi sẽ nói chuyện với cả Rio và John về vấn đề này. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết khi chúng tôi thảo luận trực tiếp về vấn đề này. Tôi cũng sẽ nói chuyện với những cầu thủ trụ cột của tuyển Anh”. Bên cạnh đó, Roy Hodgson cũng cho biết ông dự định sẽ triệu tập Wayne Rooney vào đội hình của tuyển Anh tham dự Euro 2012, dù không có tiền đạo của Manchester United ở hai trận đấu đầu tiên do bị treo giò.

Theo kế hoạch, Hodgson sẽ dẫn dắt West Brom nốt 2 trận còn lại trước khi chính thức bắt tay vào việc xây dựng đội tuyển Anh cho Euro 2012. Ông sẽ ra mắt bằng trận giao hữu với Na Uy ở Oslo ngày 26/5, tức chỉ ba ngày trước thời hạn chốt danh sách 23 cầu thủ dự Euro. Sau đó, trên danh sách đã chọn thì ông cũng chỉ còn một trận nữa để thử nghiệm là đá giao hữu với Bỉ vào ngày 3/6, trước khi lên đường tới Ba Lan, nơi đội tuyển Anh đóng quân vào ngày 6/6.

Tuệ Minh