08:09 31/08/2012

Học sinh vi phạm luật GT lần thứ tư sẽ bị thôi học

Trong cả khoá học, nếu học sinh nào vi phạm TTATGT lần thứ nhất do cơ quan công an thông báo, nhà trường sẽ thông báo tới phụ huynh và cảnh cáo, hạ một bậc hạnh kiểm. Nếu học sinh này mà vi phạm tới lần thứ tư sẽ bị nhà trường buộc thôi học.

Hàng trăm học sinh, cán bộ giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn (thị xã Lai Châu) nhiều năm qua không có trường hợp nào vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Để thu được kết quả này, cô giáo Phạm Thị Lưu, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ "bí quyết": Trường THPT Lê Quý Đôn triển khai nội quy: Nếu cán bộ giáo viên, công nhân viên chức và học sinh nhà trường mà vi phạm TTATGT thì ngoài việc bị xử lý theo pháp luật còn phải chịu trách nhiệm trước cơ quan và ngành.

Học sinh vi phạm luật giao thông khi đến trường. Ảnh minh họa (Văn Điệp - TTXVN)


Cụ thể, trong cả khoá học nếu học sinh nào vi phạm TTATGT lần thứ nhất do cơ quan công an thông báo, nhà trường sẽ thông báo tới phụ huynh và cảnh cáo, hạ một bậc hạnh kiểm, ghi học bạ. Nếu học sinh này mà vi phạm tới lần thứ tư sẽ bị nhà trường buộc thôi học.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu - ông Hoàng Đức Minh đã yêu cầu các đơn vị, trường học trực thuộc xem xét, áp dụng cách làm này.

Riêng học sinh chưa đủ tuổi mà cố tình điều khiển xe mô tô lần thứ nhất sẽ bị xếp hạnh kiểm yếu cả năm học. Nếu cố tình tái phạm lỗi này đến lần thứ ba, nhà trường sẽ đình chỉ học tập một năm. Trong trường hợp học sinh tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, nhà trường sẽ đình chỉ học tập một năm và thông báo về gia đình, địa phương.

Nếu học sinh vi phạm TTATGT, cô giáo chủ nhiệm của học sinh đó cũng bị xử lý như khiển trách trước nhà trường, hạ hai bậc thi đua nếu có học sinh vi phạm TTATGT lần thứ ba và nhẹ nhất là bị nhắc nhở nếu có học sinh vi phạm TTATGT lần thứ nhất...

Bên cạnh các quy định rất cụ thể và kiên quyết đó, những năm học vừa qua, trường THPT Lê Quý Đôn còn kết nghĩa, phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lai Châu) tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông và quy định đảm bảo ATGT cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, đảm bảo 100% tham gia.

Nguyễn Công Hải