07:11 17/07/2012

Học sinh cấp 3 cầm đầu đường dây buôn bán ma túy

Cảnh sát bang Ohio vừa bắt giữ một nam sinh 17 tuổi của trường trung học Mason bị cáo buộc là kẻ cầm đầu đường dây cung cấp cần sa “chất lượng” cao cho khu vực hai trường học ở địa phương.

Cảnh sát bang Ohio vừa bắt giữ một nam sinh 17 tuổi của trường trung học Mason bị cáo buộc là kẻ cầm đầu đường dây cung cấp cần sa “chất lượng” cao cho khu vực hai trường học ở địa phương.

 

Một vườn trồng cần sa. Ảnh: Internet.

Danh tính của nam sinh này không được tiết lộ. Nhà chức trách cho biết, anh ta tham gia buôn bán ma túy từ năm 16 tuổi. Đường dây của nam sinh này là nguồn cung cấp cần xa chính cho khu vực trường Mason và trường King, có doanh thu nhiều triệu USD và ước tính mỗi tháng lời lãi được 20.000 USD. Khi khám xét phòng ngủ của thanh niên này tại nhà cha mẹ anh ta, cảnh sát đã tìm thấy hơn 6.000 USD tiền mặt.

 

Liên quan đến đường dây buôn bán ma túy này còn có 6 học sinh và cựu học sinh trường Mason và trường King.

 

Mở rộng điều tra, cảnh sát Ohio cũng đã phát hiện ra một mạng lưới trồng cần xa trong nhà kho của người dân địa phương ở 3 thị trấn lân cận. Cảnh sát đã bắt giữ 6 người vì tội trồng và phân phối ma túy đồng thời tịch thu 600 cây cần xa có giá thị trường khoảng 3 triệu USD.

 

A.M