03:09 12/03/2011

Hoạt động trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3

Ngày 11/3, tại Khu bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra nhiều sự kiện văn hóa liên quan đến cà phê như: Chương trình triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật về cà phê...

Ngày 11/3, tại Khu bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra nhiều sự kiện văn hóa liên quan đến cà phê như: Chương trình triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật về cà phê, văn hóa lễ hội và du lịch Đắk Lắk, lịch sử đồn điền cà phê CADA, âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên và khai mạc trưng bày hiện vật về Bảo tàng cà phê...

Đây là những hoạt động văn hóa đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011 sẽ được khai mạc vào tối 12/3.

Đặc biệt, Bảo tàng cà phê thế giới lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam với hơn 10.000 hiện vật cùng các hiện vật bảo tàng văn hóa Tây Nguyên được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk và sẽ được khai trương tại Làng cà phê Trung Nguyên.

Tại huyện Buôn Đôn cũng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975) và chào mừng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 như: Lễ đâm trâu, lễ cúng bến nước của đồng bào dân tộc M’nông; ngày hội văn hóa ẩm thực Tây Nguyên; khai mạc Trại điêu khắc gỗ Tây Nguyên; biểu diễn cồng chiêng; hội thi voi kéo vật nặng…

V.Dũng