06:13 01/06/2015

Hoạt động mừng lễ Phật đản 2015

Ngày 1/6 (tức 15/4 Âm lịch), các địa phương trên cả nước tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản 2015 - Phật lịch 2559.

Ngày 1/6 (tức 15/4 Âm lịch), tại Tổ đình chùa Từ Đàm, thành phố Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế; các vị Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Tăng, Ni và hàng vạn đồng bào Phật tử trong vùng đến dự lễ.


Quang cảnh Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên-Huế, được tổ chức tại chùa Từ Đàm, thành phố Huế. Ảnh: Quốc Việt – TTXVN



Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế đọc thông điệp của Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nêu rõ: Năm nay, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô cùng phấn khởi kính mừng Đại lễ Phật đản trong niềm vui chung của cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, hình ảnh của Việt Nam ngày nay là một đất nước Việt Nam hòa bình, là bạn bè, đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới; chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. Niềm vui được nhân lên gấp đôi khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đó chính là thành quả của phương châm: Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội.

Trước đó, đêm 31/5 (tức 14/4 Âm lịch), hơn 10.000 tăng ni, phật tử Huế đã tham gia Lễ rước Phật do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức với mục đích nguyện cầu "quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đạo pháp tường tồn và chúng sinh an lạc". Đây là một nghi lễ truyền thống Phật giáo trong mùa Đại lễ Phật đản tại Huế được kế thừa liên tục từ năm 1957 đến nay.

Lễ rước Phật từ chùa Điệu Đế sang chùa Từ Đàm, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế). Ảnh: Quốc Việt – TTXVN


Nhân dịp này,lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2015.

Sáng cùng ngày, tại chùa Pháp Lâm, Ban trị sự Phật giáo thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại lễ Phật đản 2015 với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, chư tôn đức, tăng ni và hàng vạn đồng bào phật tử. Sau phần nghi thức tôn giáo, các đại biểu đã thả chim bồ câu và cùng cầu nguyện hòa bình cho nhân loại. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, an toàn, chu đáo.

Nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2559, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động từ thiện tại Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng nhân dịp Phật đản 2015, Phật lịch 2559. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chúc quý tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni cùng toàn thể đồng bào Phật tử thành phố lời cầu chúc thân tâm an lạc, Phật sự viên thành; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các tăng ni, phật tử trên địa bàn đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam mong muốn thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng như các tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; chung sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Tại chùa Phổ Minh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản 2015. Tại buổi lễ, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản 2015, Phật lịch 2559 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng ni, Cư sĩ, phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

Diễu hành xe hoa mừng Đại lễ Phật đản trên các tuyến đường thuộc thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh: Trường Giang-TTXVN


Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể tăng ni, phật tử trong tỉnh; đồng thời, mong muốn Giáo hội Phật giáo tiếp tục đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước

Tại chùa Viên Quang, thành phố Châu Đốc (An Giang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức mừng đại lễ Phật đản 2015, Phật lịch 2559. Tham dự lễ có Hòa thượng Thích Huệ Tài, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh An Giang; lãnh đạo tỉnh An Giang; các chư tôn đức Giáo phẩm và đông đảo tăng ni, phật tử.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản 2015, Phật lịch 2559 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Tăng ni, Cư sĩ, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, với lời nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang, ông Huỳnh Công Mước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã chúc các vị giáo phẩm và đồng bào phật tử đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị. Đồng thời, kêu gọi Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh cùng đồng bào phật tử tiếp tục phát huy truyền thống, chung sức chung lòng, xây dựng An Giang ngày càng phát triển.

Tại chùa Bảo Tịnh, phường 7, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại lễ Phật đản 2015- Phật lịch 2559. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Đức, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang đọc thư chúc mừng Đại lễ Phật đản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức tăng ni, phật tử trong và ngoài nước.

Ông Bùi Văn Sáu, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang gửi lời chúc mừng đến Hòa thượng, trụ trì, tăng ni, phật tử trong tỉnh nhân dịp Lễ Phật đản 2015; biểu dương công tác hoạt động xã hội, từ thiện của Giáo hội Phật giáo Hậu Giang trong thời gian qua; đồng thời khẳng định tỉnh Hậu Giang tạo mọi điều kiện cho người dân tự do tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật.


TTXVN/Tin tức