05:10 16/05/2011

Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội Đoàn kết Xri Lanca - Việt Nam vừa tổ chức mít tinh chào mừng Việt Nam mở lại Đại sứ quán và cử Đại sứ thường trú tại Xri Lanca, đồng thời kỷ niệm lần thứ 121 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2011).

Hội Đoàn kết Xri Lanca - Việt Nam vừa tổ chức mít tinh chào mừng Việt Nam mở lại Đại sứ quán và cử Đại sứ thường trú tại Xri Lanca, đồng thời kỷ niệm lần thứ 121 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2011). Phát biểu tại buổi mít tinh, Bộ trưởng Nguồn nhân lực, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Xri Lanca Dew Gunasekera khẳng định, việc thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lanca mở ra giai đoạn mới góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. Ông Gunasekera cũng xúc động kể lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp các vị lãnh đạo cách mạng, tiền bối của Xri Lanca và việc Bác Hồ đã hai lần đặt chân tới quốc đảo này.

Hướng tới kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011), câu lạc đồng hương Xiêng Khoảng (một thành viên của Thành hội người Việt thủ đô Viêng Chăn) mới đây đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực. Câu lạc bộ đã tổ chức chiếu phim “Hồ Chí Minh, chân dung một con người”, tham gia các hoạt động thể thao chào mừng ngày sinh của Bác do Tổng hội người Việt Nam tại Lào phát động.

Trong khuôn khổ Hội chợ các nền văn hóa bạn bè tại thủ đô Mêhicô, Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô sẽ tổ chức buổi giới thiệu sách “Tuyển tập những bài viết chính trị của Hồ Chí Minh”, “Cách mạng Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn” và Báo ảnh Việt Nam cùng các ấn phẩm văn hóa và du lịch. Đại sứ quán đồng thời có buổi đón tiếp và tọa đàm với một số khách mời đặc biệt và chào mừng ngày sinh thứ 121 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội chợ có sự tham gia của gần 60 cơ quan đại diện ngoại giao các nước đến từ 5 châu lục trên thế giới.

Nhóm P/v TTXVN tại nước ngoài