05:10 04/05/2015

Hoạt động của núi lửa Calbuco sẽ kéo dài

Hoạt động của núi lửa Calbuco, bất ngờ “thức giấc” cách đây 10 ngày, có thể kéo dài trong nhiều tháng.

Ngày 3/5, Cơ quan Địa chất và Khoáng sản quốc gia Chile cho biết hoạt động của núi lửa Calbuco, bất ngờ “thức giấc” cách đây 10 ngày, có thể kéo dài trong nhiều tháng. 


Hoạt động của Calbuco sẽ còn tiếp diễn trong nhiều tháng. Ảnh: THX/TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn thông báo của cơ quan trên cho biết hiện núi lửa hoạt động yếu nhưng không loại trừ khả năng Calbuco sẽ phun nham thạch mạnh trở lại bất cứ lúc nào.

Kể từ khi hoạt động hôm 22/4, đây là lần thứ 3, Calbuco phun nham thạch nhưng không mạnh như hai lần trước. Trời mưa trong những ngày qua khiến người dân lo ngại dòng nham thạch từ núi lửa sẽ bị cuốn theo nước xuống các làng lân cận, gây lở đất khiến tình hình khu vực Los Lagos trở nên tồi tệ hơn.

Hiện tại, nhiều người dân đi sơ tán đã trở về nhà, lệnh báo động đỏ vẫn được giữ nguyên, sân bay Puerto Montt, cách núi lửa Calbuco 50 km tiếp tục đóng cửa. Trời mưa và gió đổi hướng làm khói bụi không bay sang Argentina nữa nhưng tại vùng giáp ranh giữa hai nước bên phía Argentina, chính quyền địa phương vẫn cảnh báo người dân theo dõi thường xuyên thông tin về hoạt động của núi lửa. Trước đó, tro bụi của Calbuco đã bay tới tận thủ đô Buenos Aires, nơi cách núi lửa 1.900 km.

Núi lửa Calbuco cách thủ đô Santiago 1.300 km về phía Nam và nằm ở độ cao 2.003 m. Đợt phun trào mạnh nhất, nó đã phun tới 210 triệu m3 nham thạch với cột khói bụi hình nấm cao tới 17 km. Lần cuối cùng Calbuco hoạt động là vào năm 1972, trong khi lần phun trào mạnh cuối cùng của núi lửa này là hồi năm 1961.

Chile là quốc gia có nhiều núi lửa thứ hai thế giới, sau Indonesia, với hơn 2.000 núi lửa, trong đó khoảng 500 núi lửa hiện vẫn đang âm ỉ và có dấu hiệu hoạt động trở lại.


TTXVN/Tin tức