02:00 09/02/2012

Hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở

“Năm 2012, hoạt động công đoàn sẽ hướng mạnh về cơ sở, cán bộ công đoàn nắm chắc cơ sở, sát người lao động, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người lao động, giúp cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc”

“Năm 2012, hoạt động công đoàn sẽ hướng mạnh về cơ sở, cán bộ công đoàn nắm chắc cơ sở, sát người lao động, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người lao động, giúp cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc” - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Hoàng Ngọc Thanh nhấn mạnh như vậy tại buổi họp với các cơ quan báo chí sáng 10/2.

Ông Hoàng Ngọc Thanh nêu bật 5 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong năm 2012. Theo đó, các cấp công đoàn tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động.

Công đoàn tiếp tục nghiên cứu tham gia hoàn thiện các chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân viên chức, lao động, đặc biệt là xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Đề án cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2013- 2020, chính sách xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992...

Khiếu Thị Tư