09:15 09/09/2012

Hoàng tử Harry bắt đầu sứ mạng xạ thủ tại Afghanistan

Hoàng tử Harry đã tới Afghanistan bắt đầu bốn tháng giữ vai trò xạ thủ trên trực thăng tấn công Apache.

Hoàng tử Harry đã tới Afghanistan bắt đầu bốn tháng giữ vai trò xạ thủ trên trực thăng tấn công Apache.


Harry giơ ngón tay cái thể hiện mọi việc rất tốt sau hành trình dài từ Oxfordshire.



Hoàng tử 27 tuổi đã tới trại Bastion ở Helmand vào sáng sớm 7/9. Anh được biên chế vào trung đoàn không quân số ba, với nhiệm vụ điều khiển hệ thống vũ khí tấn công trên trực thăng Apache. Harry sẽ tiêu diệt các phiến quân chống đối với súng máy 30mm và tên lửa Hellfire. Anh cũng có nhiệm vụ yểm trợ cho sứ mạng của các đơn vị đặc nhiệm bộ binh.


Năm 2008, người đứng thứ 3 trong danh sách thừa kế ngai vàng của Anh từng tham chiến ở Afghanistan nhưng phải quay về sớm sau khi thông tin về sự có mặt của Hoàng tử tại đây bị rò rỉ. Khi đó, giới chức Anh lo ngại sự an toàn của con trai Thái tử Charles và các đồng đội sẽ bị đe dọa.


Hoàng tử 27 tuổi trao đổi cùng một đồng đội tại trại Bastion.



Khác với chuyến đi lần trước, lần này Bộ Quốc phòng Anh quyết định công bố về sự hiện diện của Hoàng tử Harry tại Afghanistan và còn sắp xếp một nhà báo và một phóng viên Anh bay tới trại Bastion để đưa tin.


Có sự thay đổi này là do vai trò của Hoàng tử Harry tại Afghanistan lần này khác với chuyến đi hồi năm 2007-2008, khi anh làm nhiệm vụ của một bộ binh. Việc công bố thông tin có thể đặt nhiều đồng đội của Harry vào nguy hiểm hơn bình thường. Trong sứ mạng mới nhất, Hoàng tử đóng vai trò phi công phụ trên chiếc trực thăng chỉ có hai người và đóng tại căn cứ chính của lực lượng Anh ở Helmand.


Trước đó, anh đã leo lên khoang lái một chiếc trực thăng Apache để xem xét hệ thống vũ khí mà mình sẽ điều khiển.



Theo kế hoạch, sau khoảng 10 ngày làm quen, Hoàng tử sẽ sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ mới.



T.H