10:22 12/10/2012

Hoàng Anh Tuấn trở lại

Dù phải nghỉ suốt 2 năm qua do án phạt cấm thi đấu vì doping, nhưng lực sỹ Hoàng Anh Tuấn (ảnh) vẫn trở lại với một phong thái tự tin, bản lĩnh và giành ngay tấm HCV cử giật.

Dù phải nghỉ suốt 2 năm qua do án phạt cấm thi đấu vì doping, nhưng lực sỹ Hoàng Anh Tuấn (ảnh) vẫn trở lại với một phong thái tự tin, bản lĩnh và giành ngay tấm HCV cử giật. Thành tích của Hoàng Anh Tuấn mang lại nhiều tín hiệu vui cho cử tạ nước nhà, khi mà hiện tại Việt Nam có đến 3 lực sĩ hạng 56 kg đủ khả năng tranh chấp huy chương ở các sân chơi quốc tế.


 

Sự bình tĩnh, tự tin và đặc biệt là tâm lý thoải mái đã giúp Hoàng Anh Tuấn thể hiện được hết khả năng của mình ở nội dung cử giật. Ở nội dung này, Hoàng Anh Tuấn chỉ đăng ký mức tạ khởi điểm là 116 kg, trong khi 2 đối thủ Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn đăng ký mức 123 kg. Hoàng Anh Tuấn không mắc một sai sót nào trong 3 lần cử với thành tích cao nhất là 126 kg.


Trong khi đó, Quốc Toàn chật vật ngay ở mức khởi điểm và dù đã thi đấu cố gắng, cũng chỉ đạt thành tích 125 kg, đúng bằng thành tích mà anh đã thực hiện được tại Olympic 2012. Còn Thạch Kim Tuấn, do bị tâm lý, đã thất bại trong cả 3 lần cử.


Sang nội dung cử đẩy, bằng tất cả sự nỗ lực của mình, Quốc Toàn đã đánh bại Hoàng Anh Tuấn khi đạt thành tích 153 kg (hơn Anh Tuấn 2 kg). Cũng ở nội dung này, một lần nữa lực sĩ trẻ Thạch Kim Tuấn bị tâm lý, nên không thực hiện thành công ở cả 3 lần cử.


Ngay sau khi thi đấu xong, Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi khát khao được trở lại, cũng là để chuộc lỗi sau những gì mình đã gây ra. Huy chương SEA Games cũng là tấm huy chương duy nhất tôi còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. Tôi mong muốn với thành công này, mình sẽ được đầu tư hơn nữa để có thể tìm lại thời kỳ đỉnh cao của mình”.


Đánh giá về phong độ các đàn em, Hoàng Anh Tuấn đặc biệt ấn tượng với người đồng đội trong màu áo Đà Nẵng Trần Lê Quốc Toàn. Theo Tuấn, Toàn là người có tố chất và sự chăm chỉ. Cái mà Toàn thiếu, chính là kinh nghiệm. Chính vì thế, thời gian sắp tới, Tuấn sẽ trực tiếp chỉ những ngón nghề cho Quốc Toàn để lực sĩ này vững vàng hơn trên đấu trường quốc tế.


Trong khi đó, giải thích về thất bại của lực sĩ trẻ Thạch Kim Tuấn, HLV Huỳnh Hữu Chí cho biết: “Mức tạ mà Kim Tuấn đăng ký là rất hợp lý và vừa sức. Tuy nhiên, Tuấn đã bị tâm lý nặng khi phải chạm trán với đàn anh Hoàng Anh Tuấn. Sau thất bại này, tôi vẫn sẽ giữ Kim Tuấn thi đấu ở hạng cân 56 kg chứ không đôn lên cao hơn. Vấn đề bây giờ là khắc phục tâm lý cho Tuấn mà thôi”.


Anh Chi