09:22 30/09/2014

Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương là động thái tích cực

Trước những thông tin về động thái Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, việc Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nếu xảy ra sẽ là động thái tích cực trong thực hiện mối quan hệ bình thường với Việt Nam.

Chiều 30/9, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9, trả lời câu hỏi của phóng viên trước những thông tin về động thái Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, việc Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nếu xảy ra sẽ là động thái tích cực trong thực hiện mối quan hệ bình thường với Việt Nam.

 

Cũng theo Người Phát ngôn của Chính phủ Nguyễn Văn Nên: Việt Nam, Hoa Kỳ đã thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện, nên việc gỡ bỏ lệnh cấm vận nếu xảy ra sẽ là hành động thể hiện sự tin cậy lẫn nhau theo tinh thần hướng tới phát triển toàn diện hơn mối quan hệ hai nước. Việc Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam cũng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam trong đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia.

 

Liên quan đến kết quả xử lý vụ án “Minh Sâm” tại Bắc Ninh, cung cấp thông tin với báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho rằng, đây là vụ án mà dư luận quan tâm, không chỉ là 1 vụ án hình sự bình thường mà còn có những vấn đề tác động rộng rãi trong xã hội. Về vụ việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo tình hình vụ việc. Hiện, Văn phòng Chính phủ đã nhận được báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra và được các cấp lãnh đạo quan tâm theo dõi, chỉ đạo xử lý nghiêm minh.

 

Trả lời câu hỏi về vết nứt lún trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau thời điểm thông xe, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên giải thích, vết nứt này không phải vấn đề lạ. "Điều này không chỉ xảy ở Việt Nam. Khi chưa có kết luận chính thức, không nên vội vàng nhìn nhận sự việc này là vô trách nhiệm", Bộ trưởng Nên nhấn mạnh.

 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết thêm, trước khi tiến hành thông xe, các ngành chức năng đã phát hiện sự cố này và đã có cảnh báo trước. Hiện các nhà thầu chịu trách nhiệm chính đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục. Bộ Giao thông vận tải sẽ giám sát chặt chẽ, đồng thời tiến hành thẩm định, kiểm tra, xác minh, từ đó, kết luận chính xác về nguyên nhân sự cố.

 

Quang Vũ