09:17 08/09/2012

Hoa khôi phải có khoảng cách 2 đỉnh 'núi đôi' chuẩn?

Cuộc thi tìm kiếm 10 nữ sinh đẹp nhất ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã làm dậy sóng dư luận khi tuyên bố rằng muốn thắng cuộc, khoảng cách giữa hai đỉnh “núi đôi” của thí sinh không được vượt quá 20 cm.

Cuộc thi tìm kiếm 10 nữ sinh đẹp nhất ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã làm dậy sóng dư luận khi tuyên bố rằng muốn thắng cuộc, khoảng cách giữa hai đỉnh “núi đôi” của thí sinh không được vượt quá 20 cm.

 

Ảnh minh họa

 

Cuộc thi trên do trang web Campus Model (Người mẫu đại học) tổ chức còn có những yêu cầu khắt khe về số đo ngực, eo và hông của thí sinh.

 

Một thành viên ban tổ chức nói: “Chúng tôi muốn người thắng cuộc phải cực kỳ hoàn hảo. Chúng tôi đặt ra các tiêu chí dựa trên giá trị thẩm Mỹ của người Trung Quốc truyền thống kết hợp với thẩm mỹ của phương Tây hiện đại”.

 

Một nhân viên thuộc trang web cũng cho biết họ đã tiến hành nghiên cứu về khoảng cách giữa hai đỉnh “núi đôi” trên Internet.

 

Nhiều người Trung quốc đã vào các mạng xã hội để chỉ trích cuộc thi và chỉ trích luôn cả những ai quyết định tham gia.

 

Một ý kiến nói: “Hãy thử kiểm tra xem sinh viên đại học trí não ì ạch dành cả ngày để làm gì, rồi bạn sẽ biết tại sao Trung Quốc không thể có trường Oxford”.

 

Ý kiến khác thì gợi ý rằng những thanh niên đẹp trai nhất muốn thi “nam hậu” cũng sẽ phải đo chiều dài, chiều rộng “cái ấy”.

 

Đến nay, một số người đã đồng ý để ban giám khảo đo khoảng cách hai đỉnh “núi đôi” với hi vọng được tham gia cuộc thi và rinh về giải thưởng khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng) cùng cơ hội đóng phim.

 

Trong khi đó, các cuộc thi sắc đẹp ở Mỹ, như Hoa hậu Mỹ, đã không còn chỉ dựa vào vẻ đẹp hình thể. Phần thi áo tắm và trang phục dạ hội chỉ chiếm 35% số điểm của thí sinh. Số điểm còn lại phụ thuộc vào tài năng, phần thi ứng xử, phỏng vấn cá nhân...

 

 

Thùy Dương