02:19 04/02/2012

Hỏa hoạn tại nhà đặt cột phát sóng Vinaphone

Khoảng 14 giờ chiều 4/2, hỏa hoạn bất ngờ bao trùm lên căn nhà số 29A nằm sâu trong hẻm 225, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn cũng chính là nơi chủ nhà cho thuê phần sân thượng và 1 phòng chứa máy móc của trạm phát sóng Vinaphone.

Khoảng 14 giờ chiều 4/2, hỏa hoạn bất ngờ bao trùm lên căn nhà số 29A nằm sâu trong hẻm 225, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Căn nhà gặp hỏa hoạn do anh Lâm Lê Huấn (40 tuổi) làm chủ. Theo nhiều người dân sống trong hẻm 225 cho biết, trước khi xảy ra hỏa hoạn người dân nghe tiếng nổ lách tách kèm theo khói và mùi khét xuất phát từ lầu 1 của căn nhà 29A. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại lầu 1 của căn nhà. Nhận được tin báo cháy của người dân, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Cần Thơ đã huy động 2 xe chữa cháy cùng khoảng hơn 20 chiến sĩ xuống hiện trường tham gia chữa cháy.

Do hiện trường vụ cháy nằm sâu trong hẻm 225 nên các chiến sĩ chữa cháy rất vất vả tiếp cận hiện trường chữa cháy. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa được khống chế.

Hỏa hoạn thiêu rụi lầu 1 và khiến nhiều cửa kính trong căn nhà bị vỡ văng tung tóe. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn cũng chính là nơi chủ nhà cho thuê phần sân thượng và 1 phòng chứa máy móc của trạm phát sóng Vinaphone. Rất may ngọn lửa được khống chế, không đe dọa đến phòng chứa và cột phát sóng Vinaphone.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều là ông Võ Văn Chính đã đến ngay hiện trường chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.


TTXVN/Tin Tức