09:17 28/09/2012

Hỗ trợ phẫu thuật cho 3.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Theo ước tính, tại Việt Nam hiện vẫn còn khoảng 20.000 trẻ em mắc dị tật tim bẩm sinh, đa phần là trẻ em nghèo, thiếu thốn các điều kiện chăm sóc y tế.

Ngày 28/9, Quỹ tài trợ VinaCapital (VCF) cho biết, thông qua Chương trình nhịp tim Việt Nam, các nhà tài trợ của quỹ này đã hỗ trợ hơn 80 tỷ đồng giúp 3.000 trẻ em nghèo bất hạnh tại Việt Nam mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí.

Cháu bé được mổ tim thứ 3.000 là Đỗ Trọng Hiếu, 11 tuổi, sống với ông bà nội tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Gia đình em rất nghèo, cha mẹ Hiếu đã ly hôn từ khi em còn nhỏ.

Hiếu được chẩn đoán mắc chứng thông liên thất bẩm sinh. Hiếu đã được Chương trình nhịp tim Việt Nam hỗ trợ phẫu thuật tim tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh ngày 18/9 vừa qua, sức khỏe của em phục hồi khá tốt.

Theo ước tính, tại Việt Nam hiện vẫn còn khoảng 20.000 trẻ em mắc dị tật tim bẩm sinh, đa phần là trẻ em nghèo, thiếu thốn các điều kiện chăm sóc y tế.

Chương trình nhịp tim Việt Nam bắt đầu thực hiện từ năm 2006 đến nay và đã mở rộng phạm vi ra hơn 50 tỉnh thành trong cả nước, thường xuyên đưa các đoàn bác sĩ từ những bệnh viện có uy tín đến vùng sâu, vùng xa để chẩn đoán, sàng lọc, thiết thực cứu chữa cho trẻ mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn.

Với cam kết đối ứng từ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo và chính quyền địa phương, chi phí của mỗi ca phẫu thuật thông qua Chương trình nhịp tim Việt Nam chỉ còn khoảng 20 triệu đồng, so với chi phí thông thường khoảng 60 -80 triệu đồng hiện nay.

Bà Robin King Austin, Giám đốc điều hành VCF và ông Don Lam, Chủ tịch VCF cùng chia sẻ niềm vui với các em được mổ tim miễn phí từ nguồn vốn góp của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và cam kết sẽ làm hết sức mình để có thể hỗ trợ phẫu thuật cho nhiều trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên cả nước.



TTXVN/ Tin Tức