12:19 16/12/2014

Hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc trên QL 18

Vào lúc 18 giờ ngày 16/12, nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 18 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào chiều cùng ngày đã tử vong, nâng tổng số người bị tử vong lên 6 người. Ngoài ra, 12 người khác bị thương phần mềm.

Vào lúc 18 giờ ngày 16/12, nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 18 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào chiều cùng ngày đã tử vong, nâng tổng số người bị tử vong lên 6 người. Ngoài ra, 12 người khác bị thương phần mềm.

Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.


Như TTXVN đưa tin, vụ tai nạn xảy vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 16/12, tại KM 219 + 600 Quốc lộ 18, thuộc địa phận xã Đông Hải. Xe khách Ka Long biển kiểm soát 14N-9315 đi từ hướng Móng Cái về Hạ Long đã va chạm với xe container biển kiểm soát 15C-08907 kéo theo rơ-móoc mang biển kiểm soát 15R-03619. Ngoài số người bị tử vong được gia đình đưa về an táng, 12 người khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Yên và Đầm Hà.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng. Ngoài ra, UBND huyện Tiên Yên hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Hoàng