Vũ khí tối tân không bất khả chiến bại - Kỳ cuối: Trận chiến ở Wadi Saluki

62 năm trôi qua, cũng vào ngày 12/8/2006, chiếc tăng mới nhất vào thời điểm đó của Israel là Merkava MK4 cũng lại bị các vũ khí cũ kĩ - tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai Malyutka và súng chống tăng RPG-7 của Liên Xô - đánh bại.

 

Xe tăng Merkava MK4, niềm tự hào của Israel.

 

MK4 là chiếc tăng đầu tiên ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, là niềm tự hào của Israel. Các công ty tư nhân và nhà nước Israel đã chế tạo 72% thiết bị của xe tăng, và chỉ 28% phải nhập khẩu. Các hệ thống điện tử - quang học tinh vi trợ giúp cho thiết bị quan sát và ngắm bắn. Toàn bộ cục diện thực tế chiến trường được hiển thị trên các màn hình màu. Chỉ huy xe tăng và pháo thủ khi cần có thể nhìn thấy nhau qua thiết bị ngắm bắn. MK4 được trang bị 4 camera, cho phép lái xe có thể quan sát toàn bộ xung quanh. Hình ảnh từ camera được chuyển tới màn hình lái xe cả ban ngày cũng như ban đêm.


Hệ thống thông tin chiến đấu trên xe tăng giúp hiểu rõ hơn những gì diễn ra trên chiến trường, thông tin về khu vực, vị trí của xe và các xe tăng gần đó, cũng như vị trí kẻ địch. Hệ thống này cho phép ghi lại tất cả các dữ liệu, kể cả hình ảnh. Sau đó các dữ liệu này có thể sao chép lại để đánh giá hoạt động của người điều khiển xe tăng hoặc sử dụng vào công tác huấn luyện.


Merkava MK4 nặng 65 tấn (theo thông số không chính thức nặng gần 70 tấn). Êkíp điều khiển gồm 4 người. Chiều cao tháp chỉ huy là 2,8 m. Xe đạt tốc độ tối đa trên xa lộ 65 km/h, đủ nhiên liệu để chạy 500 km. Công suất động cơ 1.500 mã lực. MK4 được trang bị pháo 120 mm, ống phóng rốckét chống tăng LAHAT, 2 súng máy 7,62 mm, một súng cối 60 mm. Hệ thống động lực được điều khiển bằng máy tính, cung cấp thông tin cho lái xe, và được kết hợp với hộp số tự động mới 5 cấp tiến. Ống xả xe lớn hơn đáng kể so với các mẫu xe trước đó với thiết kế đặc biệt. Nó được chế tạo nhằm giảm tín hiệu nhiệt phát ra từ xe tăng, đồng thời hạn chế khả năng quan sát làn khói phun ra phía dưới xích xe tăng. Những cải tiến này giúp hạn chế khả năng tấn công của các vũ khí chống tăng tìm nhiệt.


 

Súng chống tăng RPG-29 Vampir.

 

Chiến dịch chống Hezbollah của Israel bắt đầu tháng 6/2006, khi hơn 400 xe tăng của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiến vào lãnh thổ Liban với nhiệm vụ tiêu diệt các nhóm vũ trang Hezbollah đã bắn rốckét vào lãnh thổ Israel. Theo đánh giá qua những tuyên bố của Israel và phương Tây, IDF có ưu thế vượt trội cả về không quân, máy bay không người lái, pháo, xe tăng, chiến tranh điện tử, thiết bị hồng ngoại quan sát ban đêm, và một lượng lớn xe thiết giáp.


Tuy nhiên bộ binh Israel không sẵn sàng chiến đấu với những đối thủ được huấn luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng. Khó khăn của binh sĩ Israel là chiến thuật của Hezbollah, đó là tấn công bất ngờ với vũ khí mạnh, ở khoảng cách đem lại hiệu quả tối đa, cũng như các cuộc phục kích. Minh họa điển hình cho các chiến thuật trên của Hezbollah là cuộc chiến tại Wadi Saluki, diễn ra ngày trước ngày kết thúc cuộc chiến Israeli - Liban. IDF tổn thất nặng nề nhất trong cuộc tấn công qua sông Saluki của lữ đoàn tăng Merkava MK4 số 401 tới làng Randuriya. Trong số 24 tăng tham chiến, 11 chiếc bị hạ gục bằng súng chống tăng. Truyền thông Israel ngay lập tức nói rằng họ bị tổn thất do vũ khí chống tăng mới nhất của Nga, tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai Kornet và súng chống tăng RPG - 29 Vampir.


Ở vùng rừng núi Liban, Hezbollah đã có sự chuẩn bị trước, ngụy trang các điểm hỗ trợ, bãi mìn và bom, khu vực phục kích... để tránh được mọi hình thức do thám. Hiểu rõ ưu thế của IDF là dựa vào các hệ thống chiến tranh điện tử, lực lượng này không sử dụng thiết bị liên lạc vô tuyến điện, mà liên lạc bằng dây dẫn. Ngoài ra, các giao liên còn sử dụng xe máy và xe đạp. Các nhóm chiến binh nhỏ, cơ động, trang bị súng chống tăng và tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai, được triển khai trên lãnh thổ Liban, ở những nơi dự kiến quân đội Israel sẽ đi qua, từ biên giới với Israel cho tới điểm tiến sâu nhất của quân đội Israel trong cuộc chiến này. Các vùng cao nguyên của Liban cũng không có nhiều đường đi, nên việc tổ chức phục kích không hề khó. Cũng cần lưu ý rằng các chiến binh Hezbollah được trang bị tốt. Họ không sử dụng Kalashnikov mà chuyển sang dùng súng trường M-4 và M-16, với một lượng lớn súng này được trang bị ống ngắm hồng ngoại.


Trong Cuộc chiến Liban lần thứ hai, xe tăng Merkava của Israel được trang bị hệ thống bảo vệ Trophy tiên tiến với hệ thống rađa bảo vệ xe, cùng hai cơ cấu phá hủy đạn bay tới ở hai bên sườn xe. Tuy nhiên, các chuyên gia của Hezbollah đã sử dụng chiến thuật loại bỏ Trophy bằng cách tập trung hỏa lực vũ khí thông thường kết hợp với súng phóng lựu và kết quả là tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai Malyutka cũ kĩ cũng có thể xuyên thủng phép màu công nghệ mới nhất của IDF.


Duy Trinh (Theo Báo Độc lập, Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN