Lật mặt kẻ chủ mưu loạt tấn công đẫm máu Jakarta

Cảnh sát Indonesia khẳng định kẻ đứng đằng sau lên kế hoạch thực hiện loạt vụ tấn công tại thủ đô Jakarta hôm 14/1 là tên Bahrun Naim – người bản xứ.

Kẻ chủ mưu đứng sau loạt vụ tấn công ở Jakarta là Bahrun Naim.

Một năm trước Naim bỏ trốn đến Raqqa (Syria), và tham gia nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hắn có quan hệ mật thiết với tên thủ lĩnh Abu Wardah Santoso của nhóm thánh chiến East Indonesia Mujahidin (MIT) đặt sào huyệt tại tỉnh Sulawesi – tổ chức từng tuyên bố trung thành với IS. Tên này còn giữ vai trò trung gian, làm mối liên lạc chủ chốt giữa MIT và nhóm khủng bố IS tại Trung Đông.


Trong một trang nhật ký trên Internet (blog) có tài khoản mang tên hắn, nghề nghiệp ghi tại bản lý lịch miêu tả hắn là một “phóng viên tự do” chuyên các vấn đề liên quan đến đạo Hồi, tập trung chủ yếu vào chính trị, các chiến lược và hoạt động tình báo. Blog cá nhân cũng tiết lộ hắn sinh năm 1983. Tại trang blog này, sau mỗi vụ tấn công đẫm máu do các nhánh nhỏ của IS gây ra, hắn đều viết những đoạn post ăn mừng “chiến thắng” và khích lệ những kẻ ủng hộ bày tỏ lòng trung thành với tổ chức. Tháng 8 năm ngoái, Naim đã viết một bài ca ngợi vụ khủng bố tấn công không thành ở thành phố Solo – gọi đó là sự trỗi dậy của “những con chó sói đơn độc” chống lại Indonesia. Hay hắn cũng coi thảm kịch do các phần tử cực đoan gây ra trong đêm 13/11/2015 ở Paris khiến 130 người thiệt mạng là một kết quả tuyệt vời, ca ngợi những kẻ khủng bố đã lên một kế hoạch tỉ mỉ, sẵn sàng hi sinh bản thân để “hoàn thành đại cục”.


Giới truyền thông cũng đưa tin trước kia, Naim là một kỹ sư máy tính, đến từ Pekalongan thuộc tỉnh Trung Java. Tháng 11/2010, hắn bị bắt giữ tại gia ở Solo, vì nghi ngờ có liên quan đến mạng lưới khủng bố. Naim bị kết án với tội tàng trữ vũ khí trái phép vào tháng 6/2011, tuy nhiên tòa án vẫn chưa tìm được chứng cứ thuyết phục buộc hắn liên quan đến các cáo buộc dính líu đến khủng bố. Cơ quan tình báo Indonesia cho biết sau khi hắn đến Syria, Naim trở thành đầu mối chính trong việc chiêu mộ và lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Insonesia.


Trong một cuộc liên lạc với Reuters qua mạng xã hội Telegram, tên Naim khẳng định có “đủ các tay súng cực đoan để ‘hành động’ tại Indonesia. Chúng tôi chỉ đang chờ thời cơ”. Sau mối liên lạc đó, các chuyên gia tình báo cũng bắt đầu thấy có nhiều cuộc nói chuyện tại những phòng chatroom Internet đề cập đến một vụ tấn công tại Indonesia sắp xảy ra. “Những kẻ tham gia vào các đoạn trò chuyện này ngày càng hoạt động một cách có tổ chức, và bắt đầu thảo luận về việc lần đầu tiên thực hiện tấn công hàng loạt”, một cố vấn an ninh ở Jakarta cho biết.


Theo dõi các đoạn tin trò chuyện giữa các phần tử cực đoan, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ hơn 12 đối tượng trên hòn đảo Java, vì nghi ngờ họ âm mưu thực hiện tấn công trong ngày lễ Giáng sinh và lễ đón Năm mới. Trong các cuộc vây bắt, cảnh sát đã thu được các vật liệu làm bom, áo khoác đánh bom liều chết và “sổ tay thánh chiến”. Trong số những người bị bắt giữ, có những kẻ nhận được nguồn tài trợ và ủng hộ từ tên Naim. Cảnh sát trưởng Jakarta Tito Karnavian cho biết tên Naim có tham vọng trở thành “thủ lĩnh” IS tại Đông Nam Á.


Hồng Hạnh (theo BBC/Reuters)
HĐBA LHQ và cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công tại Jakarta
HĐBA LHQ và cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công tại Jakarta

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đã lên án với ngôn từ mạnh mẽ nhất các vụ đánh bom khủng bố và đấu súng tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN