Chiến hạm Piốt Đại đế - Niềm tự hào của Hải quân Nga

Piốt Đại đế - Chiến hạm lớn, mạnh nhất của Hải quân Nga

Một số thông tin thêm về Piốt Đại đế:

Nơi xuất xưởng: Nhà máy đóng tàu Baltic ở thành phố St. Peterburg.Ngày khởi công: 25/4/1986.

Ngày hạ thuỷ: 25/4/1989.

Ngày đi vào hoạt động: 18/4/1998.

Chiều dài: 252 m.

Mặt cắt ngang: 28,5 m.

Phạm vi hoạt động: 14.000 hải lý (gần 26.000 km)

Tổng số thuỷ thủ trên tàu: Trên 700 (chưa kể phi hành đoàn). 


Piốt Đại đế là một trong hai tàu tuần dương lớp Kirov đang hoạt động của Nga (cùng với chiếc Đô đốc Nakhimov). Đây là loại tàu chiến đấu mặt nước lớn nhất và mạnh nhất của Hải quân Nga cũng như trên thế giới. Nếu xét về kích cỡ, Piốt Đại đế vượt quá tiêu chuẩn của một tàu tuần dương trang bị tên lửa và chỉ kém tàu sân bay. Chính vì vậy, Piốt Đại đế thường được gọi là "tàu tuần dương cỡ lớn có trang bị tên lửa". Sở dĩ nói Piốt Đại đế lớn vì nó có độ giãn nước tiêu chuẩn lên tới 19.304 tấn và khi chất đầy là 24.688,8 tấn. Trông nặng nề, nhưng Piốt Đại đế hoàn toàn có thể tự hào bởi khả năng di chuyển của mình. Được trang bị bốn lò phản ứng hạt nhân (có tài liệu nói là 2 lò) với công suất 300 mW mỗi lò, Piốt Đại đế có thể đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ (trên 55,5 km/giờ). Trong trường hợp bốn lò phản ứng hạt nhân trên gặp sự cố, hai chiếc nồi hơi chạy bằng dầu sẽ hoạt động. Lúc đó, tốc độ tối đa của Piốt Đại đế là 17 hải lý/giờ (khoảng 31,5 km/giờ).


Tàu Piốt Đại đế trang bị 8 đầu đạn hạt nhân và khoảng 500 tên lửa đối không các loại, như hai quả thuộc hệ thống phòng không tự động OSA-MA này.


Tháp pháo tự động 133 mm có tên AK-130-MR-184 Universal trang bị trên tàu Piốt Đại đế.

 

Pháo đài trên biển


Trực thăng quân sự KA-27 trang bị trên tàu Piốt Đại đế làm nhiệm vụ săn ngầm.


Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh của Piốt Đại đế lại chính là những loại vũ khí trang bị lắp đặt trên đó. Trước tiên phải kể đến 20 quả tên lửa chống hạm tầm xa Granit (SS-N-19) với tốc độ siêu thanh (1.6 mach), tầm bắn từ 550 đến 625 km, có thể mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá 350 kT hoặc đầu đạn thường chứa 750 kg thuốc nổ. Tiếp đó là tổ hợp tên lửa-pháo phòng không S-300F Fort với 12 giàn phóng và 96 quả tên lửa có thể vừa đánh trả mục tiêu trên không lẫn trên biển; hệ thống Kinzhal (Dagger) được thiết kế nhằm bảo vệ Piốt Đại đế trước sự tiến công của tên lửa chống hạm, máy bay và tàu chiến của đối phương; 12 giàn phóng SA-NX-20 với 128 quả tên lửa có thể mang đầu đạn thường nặng 133 kg hoặc đầu đạn hạt nhân; 12 giàn phóng thẳng đứng SA-N-6 Grumble (Rif) với 96 quả tên lửa có trần với là 27.432 m; 2 giàn phóng đôi SA-N-4 với 40 quả tên lửa; 2 giàn phóng SA-N-9 Gaunlet (Klinok) với 128 quả tên lửa có tốc độ siêu thanh (2 mach);


Nhiệm vụ chống ngầm của Piốt Đại đế thuộc về 3 chiếc trực thăng loại KA-27PL hoặc KA-25RT và hệ thống tên lửa, ngư lôi chống tàu ngầm Vodopad-NK (Waterfall), Udav (Boa). Ngoài ra, Piốt Đại đế còn được trang bị hệ thống pháo đồng trục, cỡ nòng 130 mm AK-130 có tầm bắn tối đa 22 km với tốc độ 90 loạt/phút; hệ thống bắn tự động Kortik (Dirk, Kashtan) nhằm phối hợp với các loại hoả lực khác trên tàu. Khi hoạt động, trong 1 phút, hệ thống Kortik có thể bắn ra 1.000 quả đạn. Hệ thống ra đa Top Pair, dải tần C/D trên tàu Piốt Đại đế có thể phát hiện máy bay ném bom ở trong phạm vi 366 km và 183 km đối với mục tiêu có diện tích 2 m2 trở xuống….

 


Minh Thành (Tổng hợp)

 

Đón đọc số tới: TU160 - oanh tạc cơ khiến người Mỹ căng thẳng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN