Quan chức Mỹ: Washington cân nhắc bán tên lửa cho Đài Loan

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tính tới một thỏa thuận bán tên lửa cho Đài Loan (Trung Quốc), động thái có thể chọc giận Bắc Kinh.

Ngày 17/3, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho hay chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tính tới một thỏa thuận vũ khí mới cho Đài Loan, trong đó có thể có hệ thống tên lửa tiên tiến và các tên lửa chống hạm để phòng thủ trước Trung Quốc. Thỏa thuận này chắc chắn sẽ chọc giận Bắc Kinh.

Các quan chức nói với hãng Reuters rằng thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ lớn hơn đáng kể so với thỏa thuận bị hoãn lại vào cuối thời kỳ chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Một quan chức chính quyền nói: “Mong muốn chính trị ở đây là tiến hành một thương vụ đáng kể”, đồng thời nói thêm rằng các cuộc thảo luận nội bộ đã được bắt đầu về một thỏa thuận “lớn hơn, đáng kể hơn nhiều so với cái đã không được chính quyền Obama chấp thuận”.

Trong khi đó, một nhân vật am hiểu vấn đề này tại Đài Loan cho biết các cuộc thảo luận giữa Đài Loan và chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã được bắt đầu. Nhà Trắng đã từ chối đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó, Đài Loan ngày 16/3 cho biết đang có kế hoạch nâng cấp các máy bay tiêm kích F-16 và tìm kiếm các máy bay tàng hình hàng đầu của Mỹ để đối phó với mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.


TTXVN/Tin Tức
Đài Loan vừa bố trí tên lửa đánh chặn, Trung Quốc điều ngay chiến đấu cơ
Đài Loan vừa bố trí tên lửa đánh chặn, Trung Quốc điều ngay chiến đấu cơ

Trung Quốc ngày 2/3 đã điều các máy bay chiến đấu tới tham gia tập trận cùng các tàu chiến ở Tây Thái Bình Dương, một ngày sau khi Đài Loan (Trung Quốc) triển khai các tên lửa phòng không tối tân do lo ngại sức mạnh quân sự Trung Quốc ngày cảng tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN