Mỹ sẽ hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược ngay từ 2016

Ngày 31/7, Không quân Mỹ đã gửi yêu cầu tới các tập đoàn chế tạo nước này chuẩn bị các dự án phát triển thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa hành trình cấp chiến lược mới.

Kỹ thuật viên Mỹ kiểm tra tên lửa LGM-30G Minuteman III ở cách căn cứ không quân Grand Forks ở Bắc Dakota khoảng 11km. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Không quân Mỹ dự kiến vào năm 2027 sẽ thay thế hoàn toàn 450 ICBM Minuteman-3 được tiếp nhận từ những năm 1970. Tổng chi phí của kế hoạch "thay máu" lực lượng chiến lược này ước khoảng 62,3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Không quân Mỹ cũng thay thế các đơn vị tên lửa hành trình chiến lược không đối đất AGM-86B, tiếp nhận từ những năm 1980, bằng thế hệ tên lửa hành trình thế hệ mới. Không quân Mỹ dự kiến sẽ ký hợp đồng đầu tiên trong chương trình hiện đại hóa trên ngay trong mùa Hè năm 2016.

Chương trình hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược của Mỹ đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Quốc hội nước này.

Tuy nhiên, một số nhà lập pháp Mỹ, trong đó có Thượng nghị sỹ John McCain - Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa, đã đặt ra câu hỏi liệu việc nâng cấp bộ ba hạt nhân (tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom chiến lược và ICBM) liệu có cần thiết, khi năng lực của lực lượng này thừa đủ hủy diệt Trái Đất nhiều lần.

Trong khi đó nhiều đơn vị khác của Quân đội Mỹ cần nguồn tài chính nâng cấp và bổ sung cấp thiết hơn.

TTXVN/Tin Tức
Vũ khí tuyệt mật Mỹ khiến tên lửa Trung Quốc “tàn phế”
Vũ khí tuyệt mật Mỹ khiến tên lửa Trung Quốc “tàn phế”

Gần đây, Trung Quốc tung ra một loạt tên lửa từ tầm trung tới tầm xa với uy lực được miêu tả như những “sát thủ”, thậm chí cả là với các siêu tàu sân bay, nhưng theo truyền thông Nhật Bản, để đối phó, Mỹ đã nghiên cứu phát triển một số loại vũ khí khiến Trung Quốc phải “lẩy bẩy”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN