04:10 07/04/2011

Hộ Khmer nghèo có nhà mới đón Tết Chôl Chnam Thmây

Theo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, nhằm kịp thời giúp đồng bào Khmer nghèo khó khăn về nhà ở có nhà mới Tết Chôl Chnam Thmây cổ truyền của dân tộc, tỉnh đã gấp rút xây dựng và bàn giao 567 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, nhằm kịp thời giúp đồng bào Khmer nghèo khó khăn về nhà ở có nhà mới Tết Chôl Chnam Thmây cổ truyền của dân tộc (ngày 14-15-16/4/2011), tỉnh đã gấp rút xây dựng và bàn giao 567 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành việc xây dựng 11.239 căn nhà cho đối tượng hộ Khmer nghèo được thụ hưởng, nâng tổng số hộ Khmer nghèo trong toàn tỉnh đã được hỗ trợ nhà ở từ Chương trình 134, Đề án 01 của tỉnh,.. là 43.671, với tổng kinh phí xây dựng hơn 297, 5 tỉ đồng.

Cùng với việc xây dựng nhà ở, tỉnh cũng đã triển khai thực hiện xong việc hỗ trợ 3 mặt hàng lúa giống, tiền mặt và muối iốt cho hộ Khmer nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đầu tháng 4/2011, các địa phương trong tỉnh đã chuyển 225 tấn lúa giống, hơn 188 tấn muối và tiền mặt cho 47.812 hộ, tổng trị giá 16,634 tỉ đồng, giúp bà con có thêm điều kiện để chủ động xuống giống vụ lúa hè thu, trồng hoa màu…

Cũng theo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, từ ngày 8 - 10/4/2011, tỉnh sẽ tổ chức họp mặt cán bộ, sư sãi, thành lập 4 đoàn đi chúc Tết và tặng quà cho 40 chùa Khmer và 100 gia đình chính sách tiêu biểu là người dân tộc Khmer. Tỉnh dành hơn 50 triệu đồng làm quà tặng cho các gia đình chính sách và sư sãi vui Tết.

Phúc Sơn