10:13 23/10/2014

Hồ Dầu Tiếng ngưng xả lũ

Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa đã tạm ngừng xả lũ hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xuống sông Sài Gòn, để ứng phó với đợt triều cường ở vùng hạ du khu vực Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 23/10.

Kể từ 7 giờ ngày 23/10, Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa đã tạm ngừng xả lũ hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xuống sông Sài Gòn, để ứng phó với đợt triều cường ở vùng hạ du khu vực Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 23/10.

Công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa. Ảnh: Phạm Thanh Tân - TTXVN


Trước đó, ngày 12/10, hồ Dầu Tiếng xả lũ đợt 3/2014 với lưu lượng 150 m3/s, sau đó tăng lên 200 m3/s do mực nước trong hồ đạt cao trình xấp xỉ báo động 3 (24,4m) để bảo vệ an toàn cho hồ nước.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Tây Ninh, hiện nay trên khu vực đầu nguồn của tỉnh hàng ngày đang có mưa lớn, nguồn nước chảy về hồ tăng nhanh. Mực nước hồ đo được sáng 23/10 đang ở cao trình 23,99m (gần đạt báo động 3), cao hơn 0,13m so cùng kỳ, nhưng hồ Dầu Tiếng bắt buộc phải tạm ngưng xả lũ để giảm bớt thiệt hại cho vùng ven sông, rạch vùng hạ du thuộc các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt triều cường xảy ra trong những ngày cuối tháng 10 tới.

Theo thông báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ về triều cường khu vực hạ du sông Sài Gòn – Đồng Nai, đỉnh triều tại khu vực này sẽ tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới và có khả năng đạt mức cao nhất trong các ngày 25-27/10. Mực nước tại Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng đạt mức 1,52 đến 1,57m, cao hơn báo động 3 từ 0,02 - 0,07m.


Lê Đức Hoảnh