04:14 19/04/2011

Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường bị sụt, lún sau mưa lớn

Sau cơn mưa kéo dài hơn 3 giờ lúc rạng sáng 19/4, tại nhiều tuyến đường, ngã tư thuộc khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện các điểm sụt, lún nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Sau cơn mưa kéo dài hơn 3 giờ lúc rạng sáng 19/4, tại nhiều tuyến đường, ngã tư thuộc khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện các điểm sụt, lún nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Nhiều tuyến đường bị sụt, lún sau cơn mưa lớn sáng 19/4

Tại ngã tư Võ Văn Tần – Cách mạng Tháng Tám, quận 3 vào khoảng 6 giờ ngày 19/4, trước số nhà 158 Võ Văn Tần đã xuất hiện một hố rộng có bán kính gần 1,5m, sâu gần 1m. Ngoài ra, điểm sụt lún cũng kép dài gần 3m, rộng gần 1m từ lòng đường vào vỉa hè tạo ra một mảng lớn với diện tích gần 10m2. Theo Đội thanh tra giao thông số 3, Thanh tra giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, vị trí xảy ra sụt, lún thuộc công trình thi công nâng cấp, mở rộng cống cấp 2,3 trên đường Cách mạng Tháng Tám, Gói thầu 13B2 (Dự án vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh) do Công ty kinh doanh xây dựng VIC thi công. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mối nối ống cống bị hở, gặp mưa lớn, nước trong cống kéo đi lớp cát phía dưới tạo lỗ hổng gây ra hiện tượng sụt lún. Đại diện Công ty Công trình giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết: Công trình này vừa mới được nhà thầu hoàn tất và tái lấp từ ngày 8/4. Do đúng vào giờ cao điểm nên tại khu vực này đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.

Cũng trong sáng 19/4, tại ngã tư Lê Quý Đôn – Điện Biên Phủ, quận 3, cũng đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún kéo dài hơn 3 m trên mặt đường Lê Quý Đôn. Người dân ở đây cho biết, các vị trí sụt lún nằm trong dự án hạ ngầm hệ thống cáp điện thoại do Công ty Điện thoại Đông TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Vị trị sụt lún mới được đơn vị thi công tái lấp mặt đường đầu tuần trước. Ngoài các vị trí trên, tại giao lộ Lê Thánh Tôn - Tôn Đức Thắng, quận 1; khu vực vỉa hè trước trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, quận 3, mặt đường và vỉa hè cũng đã xuất hiện tình trạng sụt lún, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông đi qua đây.

Ngay sau khi xảy ra các sự cố trên, lực lượng thanh tra giao thông, thanh tra xây dựng và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để tiến hành xác định nguyên nhân, tổ chức rào chắn, khắc phục sự cố cũng như điều tiết giao thông.

Hoàng Anh Tuấn