12:09 28/12/2011

HLV Wenger: Arsenal nên tự trách mình

HLV Arsene Wenger cho rằng đội bóng của ông nên tự đổ lỗi cho chính mình sau trận hòa 1-1 trước Wolves ngay trên sân nhà Emirates và qua đó bỏ lỡ cơ hội vượt qua Chelsea để chen chân vào top 4.

HLV Arsene Wenger cho rằng đội bóng của ông nên tự đổ lỗi cho chính mình sau trận hòa 1-1 trước Wolves ngay trên sân nhà Emirates và qua đó bỏ lỡ cơ hội vượt qua Chelsea để chen chân vào top 4.

"Chúng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội lớn", HLV người Pháp nói trên Sky Sports. "Arsenal phải tiếp tục duy trì hy vọng cũng như những sự tích cực từ những màn trình diễn của mình. Đây là một trận đấu mà Arsenal học được nhiều điều. Khi Arsenal dẫn 1-0, tôi đã tin rằng đội bóng chơi thoải mái hơn. Nhưng khi bị gỡ hòa 1-1, chúng tôi chỉ còn biết đổ lỗi cho việc đã có thái độ nghỉ ngơi sớm. Thủ môn của Wolves đã có một trận đấu không tưởng. Tất cả các cầu thủ khách đã chiến đấu và chơi một trận đấu hoàn hảo".


Wenger thất vọng vì Arsenal lỡ cơ hội vào top 4.



Trong trận đấu ở Emirates, Arsenal là đội vượt lên dẫn trước từ sớm sau pha lập công của Gervinho trước khi họ để cho Wolves gỡ hòa với cú đánh đầu của Fletcher ngay trong hiệp một. Bước vào hiệp hai, thủ thành Wayne Hennessey đã có một trận đấu xuất thần khi liên tục cứu thua giúp Wolves đứng vững ngay cả khi chơi với 10 từ phút thứ 75 sau tình huống Milijas bị truất quyền thi đấu.

"Tôi không biết bao nhiêu cú sút họ có hay số cơ hội chúng tôi tạo ra là bao nhiêu nhưng trận đấu này giống như kiểu bạn đã chơi 20 trận đấu, thắng tới 19 nhưng hòa một. Và trận đấu hôm nay lại đúng là trận hòa ấy, Arsenal đã không thể có được chiến thắng. Một kết quả thất vọng nhưng tôi chỉ thất vọng về mặt kết quả chứ không phải màn trình diễn hay yếu tố tinh thần. Tôi không thể đổ lỗi cho thái độ thi đấu của các học trò", Wenger nhận xét.

Trong trận đấu này, HLV người Pháp cũng cho rằng trọng tài đã có những quyết định không có lợi cho đội bóng của ông. Cụ thể nhất là tình huống không cho Arsenal được hưởng quả 11m sau tình huống Berra để bóng chạm tay từ đường chuyền của Koscielny.

"Tôi có thể làm gì với quyết định này? Đó dường như là một quả 11m. Những quyết định không có lợi cho chúng tôi nhưng Arsenal cũng không nên đổ lỗi cho những quyết định đó. Chúng tôi đã nỗ lực và lẽ ra có thể thắng ở trận đấu này", Wenger nói.

Với trận hòa này, Arsenal vẫn kém Chelsea, đội xếp ở vị trí thứ 4 với 2 điểm ít hơn.



Theo thethaovanhoa.vn